Sau phán quyết mới nhất từ CAS, dư luận Malaysia bất ngờ dậy sóng với những yêu cầu cứng rắn nhằm vào nhóm cầu thủ nhập tịch đang vướng bê bối.
Phán quyết mới từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã chính thức khép lại quá trình kháng cáo kéo dài nhiều tháng. Cơ quan này quyết định giảm nhẹ một phần án phạt dành cho các cầu thủ, nhưng vẫn giữ nguyên các hình thức kỷ luật quan trọng mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) từng áp đặt trước đó.
Theo quyết định cuối cùng, bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vẫn phải chấp hành án treo giò 12 tháng. Tuy nhiên, tờ Stadium Astro cho biết điểm đáng chú ý là làn sóng phản ứng mạnh từ người hâm mộ Malaysia khi nhiều ý kiến cho rằng vụ việc chưa được xử lý triệt để, đồng thời các CĐV nước này đang gây sức ép yêu cầu cơ quan chức năng thu hồi quốc tịch của các cầu thủ liên quan và làm rõ nguồn gốc của các giấy tờ bị cho là gian lận.
Trước đó, án phạt ban đầu từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới cấm các cầu thủ tham gia mọi hoạt động bóng đá. Nhưng sau khi được Tòa án Trọng tài Thể thao xem xét kháng cáo, hình thức kỷ luật đã được điều chỉnh. Theo đó, các cầu thủ vẫn được phép tập luyện và sinh hoạt cùng câu lạc bộ, song không được tham dự bất kỳ trận đấu chính thức nào trong thời gian bị treo giò.
Điều này đồng nghĩa họ sẽ không thể thi đấu ở các giải vô địch quốc gia, cúp quốc nội hay các trận giao hữu nằm trong lịch thi đấu của FIFA. Ngoài ra, các giải đấu quốc tế như vòng loại hoặc vòng chung kết các giải chính thức cũng nằm ngoài khả năng tham dự của nhóm cầu thủ này trong thời gian án phạt còn hiệu lực.
Sau phán quyết từ CAS, sự chú ý hiện đang hướng về Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cơ quan sẽ quyết định những bước đi tiếp theo liên quan đến đội tuyển Malaysia. Đồng thời, Giải bóng đá Malaysia (MFL) cũng phải xem xét các biện pháp đối với bốn cầu thủ trong số này đang thi đấu cho các câu lạc bộ nội địa.
Bê bối lần này khiến nhiều người liên tưởng đến vụ việc từng gây chấn động Đông Nam Á năm 2017, khi đội tuyển Timor Leste bị phát hiện làm giả giấy khai sinh của chín cầu thủ gốc Brazil nhằm hợp thức hóa điều kiện thi đấu quốc tế.
Khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã hủy kết quả 29 trận đấu của Timor Leste và trao chiến thắng cho các đối thủ. Không chỉ vậy, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Timor Leste khi ấy là Amandio de Araujo Sarmento cũng bị treo quyền hoạt động bóng đá trong ba năm vì liên quan trực tiếp đến việc làm giả hồ sơ.Tiếp đó, AFC đã loại Timor Leste khỏi chiến dịch Asian Cup 2017, đồng thời cấm tham dự vòng loại Asian Cup 2023.
Chính phủ Timor Leste thậm chí còn áp dụng biện pháp mạnh hơn khi thu hồi hộ chiếu của chín cầu thủ liên quan và cấm họ nhập cảnh vào quốc gia này. Các cầu thủ cũng bị cấm đăng ký thi đấu dưới tư cách công dân Timor Leste trong mọi giải đấu bóng đá sau đó.
Từ tiền lệ này, nhiều ý kiến cho rằng bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể đối mặt với những hệ quả tương tự nếu các cơ quan quản lý tiếp tục điều tra sâu hơn vào vụ bê bối giấy tờ đang gây tranh cãi.
Hoàng Nhiên

















