Chính sách nhập tịch của Việt Nam đang thu hút sự chú ý tại Đông Nam Á. Theo Superball Indonesia, việc đội tuyển Việt Nam có khả năng bổ sung những cầu thủ nhập tịch chất lượng đang khiến Thái Lan phải đặc biệt quan tâm đến cuộc cạnh tranh trong khu vực.
ĐT Việt Nam đang trở thành thế lực đáng chú ý tại Đông Nam Á sau khi liên tiếp vô địch AFF Cup 2024 và 2026. Bên cạnh thành tích trên sân cỏ, tờ Superball của Indonesia cho rằng: "Chính sách mở cửa với cầu thủ nhập tịch cũng đang tạo nên một diện mạo mới cho đội hình 'Những chiến binh Sao Vàng'."
Superball cho rằng Việt Nam trước đây vốn nổi tiếng với định hướng phát triển cầu thủ nội, nhưng xu hướng nhập tịch đang dần thay đổi cách xây dựng lực lượng. Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc là những trường hợp tiêu biểu. Đáng chú ý, theo truyền thông Indonesia, điều này đã bắt đầu khiến Thái Lan phải quan tâm.
Theo đó, trong bài viết có tiêu đề "Tham vọng nhập tịch của Việt Nam khiến Thái Lan bất an", Superball Indonesia đã dẫn lại một phân tích đáng chú ý từ trang Kiran Buriram Thái Lan về chính sách nhập tịch của Việt Nam. Kiran Buriram cho rằng nếu không bị giới hạn số lượng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể xây dựng lực lượng rất đáng gờm. “Nếu không có giới hạn cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam có thể tung ra sân nhiều cầu thủ nước ngoài”, trang này viết. Ngoài Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc, Kiran Buriram còn nhắc đến chân sút vừa nhập tịch Việt Nam gần đây là Olaha Mạnh Đức.
Theo Superball Indonesia, những phân tích từ Kiran Buriram cho thấy "truyền thông Thái Lan đang đặc biệt theo dõi cách Việt Nam mở rộng nguồn lực cho đội tuyển". Việt Nam mở cửa khả năng nhập tịch cả cầu thủ có gốc Việt lẫn những cầu thủ nước ngoài phù hợp với nhu cầu chuyên môn và yêu cầu của ĐTQG. Superball cho rằng cách tiếp cận này có thể giúp Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn trong các giải đấu khu vực.
Superball Indonesia cho biết Kiran Buriram đồng thời đặt vấn đề về cách tiếp cận của Thái Lan. Trong khi bóng đá Thái Lan vẫn ưu tiên sử dụng cầu thủ bản địa, Việt Nam đang mở rộng đáng kể nguồn nhân sự thông qua chính sách nhập tịch. Từ đó, truyền thông Thái Lan đặt câu hỏi liệu cách làm hiện tại có đủ để đội tuyển nước này duy trì sức cạnh tranh khi Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn.
“Tham vọng của đội tuyển Việt Nam trong tương lai là quá lớn. Tôi tự hỏi liệu bóng đá Thái Lan có thể bắt kịp hay không?”, Kiran Buriram của Thái Lan viết. Như vậy, theo cách Superball Indonesia dẫn lại, câu chuyện nhập tịch không chỉ phản ánh sự thay đổi lực lượng của Việt Nam mà còn cho thấy mối quan tâm từ Thái Lan trước cuộc đua sức mạnh trong khu vực.
Superball Indonesia cho rằng những nhận định từ Kiran Buriram cho thấy chính sách nhập tịch của Việt Nam đang tạo thêm sức ép cạnh tranh lên các đối thủ Đông Nam Á. Truyền thông Thái Lan thậm chí hướng tới khả năng đội nhà cần cởi mở hơn trong việc bổ sung nhân sự, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho cuộc đua với Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Hoàng Nhiên
















