Thái Lan chịu bất lợi trước FIFA ASEAN Cup 2026 do lịch thi đấu dày đặc và nhiều trụ cột có tuổi cao.
FIFA ASEAN Cup 2026 hứa hẹn tạo ra cuộc đua khốc liệt khi các đội bóng bảng B phải thi đấu với mật độ dày đặc. Trong bối cảnh đó, Thái Lan được đánh giá chịu nhiều bất lợi hơn ĐT Việt Nam bởi lịch trình chuẩn bị ngắn và lực lượng trụ cột phần lớn đã ở độ tuổi cao.
Theo lịch thi đấu, các đội Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan sẽ tranh tài từ ngày 26/9 đến 5/10. Trong khoảng 10 ngày, mỗi đội có thể phải chơi tới 4 trận, tương đương bình quân chưa đầy 3 ngày/trận. Với cường độ này, khả năng hồi phục và chiều sâu đội hình sẽ đóng vai trò rất quan trọng.
Đây chính là bài toán đáng lo đối với Thái Lan. Ở ASEAN Cup 2026, nhiều cầu thủ giữ vai trò quan trọng trong đội hình của họ đã bước qua tuổi 30, như thủ môn Kampol (34 tuổi), trung vệ Nattapong Sayriya (34), Manuel Bihr (33), tiền vệ Sarach Yooyen (34) và Thossawat (33). Trên băng ghế dự bị, Pansa Hemviboon (36) hay Pokklaw Anan (35) cũng đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng không còn ở độ tuổi sung sức nhất.
Nếu tiếp tục triệu tập thêm những ngôi sao kỳ cựu, độ tuổi trung bình của Thái Lan sẽ còn tăng đáng kể. Patiwat Khammai đã 32 tuổi, Suphan Thongsong 32, Theerathon Bunmathan 36, Chanathip Songkrasin 33 và Teerasil Dangda 38. Đây đều là những cái tên có thể mang đến kinh nghiệm, nhưng đồng thời cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì cường độ thi đấu cao trong một giải đấu kéo dài với lịch dày.
Không chỉ gặp vấn đề về tuổi tác, Thái Lan còn chịu sức ép từ lịch thi đấu cấp CLB. Các cầu thủ chủ chốt tại Thai-League 1 dự kiến phải liên tục chinh chiến ở giải quốc nội, Cúp C1 Đông Nam Á, AFC Champions League Elite và AFC Champions League 2 trước khi hội quân. Theo kế hoạch, các CLB chỉ “nhả” cầu thủ cho đội tuyển vào ngày 21/9, đồng nghĩa Thái Lan có khoảng 5 ngày chuẩn bị trước khi FIFA ASEAN Cup khởi tranh.
Trong khi đó, lợi thế về thể lực và khả năng xoay tua có thể trở thành điểm tựa quan trọng cho ĐT Việt Nam. Lịch thi đấu dày đặc sẽ buộc các đội phải tính toán kỹ nhân sự, nhưng với Thái Lan, bài toán càng khó khi nhiều trụ cột đã lớn tuổi và thời gian tập trung quá ngắn. Đây có thể là yếu tố giúp ĐT Việt Nam nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Mai Thị Huyền Trâm














