Việc HLV Kim Sang Sik triệu tập trung vệ Lê Ngọc Bảo trong đợt hội quân sắp tới của đội tuyển Việt Nam đã tạo nên không ít bất ngờ.
Ở đợt tập trung lần này, Ninh Bình có tới 5 cầu thủ được thông báo sẽ lên tuyển gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh và Lê Ngọc Bảo. Nếu như những cái tên còn lại đã quen thuộc với người hâm mộ thì Ngọc Bảo lại là trường hợp gây tò mò. Tuy vậy, màn trình diễn của anh trong màu áo Ninh Bình từ đầu mùa giải cho thấy việc được trao cơ hội là hoàn toàn có cơ sở.
Tân binh của V.League đã khởi đầu mùa giải ấn tượng khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Hàng phòng ngự của đội bóng cố đô Hoa Lư, dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo, từng gây ấn tượng mạnh khi chỉ để lọt lưới 11 bàn sau 11 vòng đấu đầu tiên. Trong hệ thống phòng ngự đó, Lê Ngọc Bảo là một mắt xích quan trọng với khả năng đọc tình huống và tranh chấp khá ổn định. Chính phong độ này được cho là đã giúp anh lọt vào “tầm ngắm” của HLV Kim Sang Sik.
Dù vậy, hành trình của Ninh Bình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đội bóng này sau đó trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp, khiến chiếc ghế HLV trưởng của Albadalejo bị lung lay. Hàng phòng ngự vốn là điểm mạnh lại bất ngờ để thủng lưới tới 8 bàn trong 3 trận, cho thấy những vấn đề trong hệ thống phòng ngự. Tất nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân nào nhưng Ngọc Bảo cùng các đồng đội cũng không thể tránh khỏi những áp lực sau giai đoạn sa sút đó.
Trên thực tế, Lê Ngọc Bảo không phải cái tên hoàn toàn xa lạ với bóng đá Việt Nam. Anh từng được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển trong quá khứ và cũng là thành viên của U23 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 2019. Tuy nhiên, so với những trung vệ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh hay Trần Đình Trọng, bản lý lịch của cầu thủ 28 tuổi vẫn khiêm tốn hơn khá nhiều.
Một yếu tố quan trọng giúp Ngọc Bảo có cơ hội lần này nằm ở vị trí thi đấu. Anh là mẫu trung vệ lệch trái thuận chân trái, vị trí mà đội tuyển Việt Nam đang cần thêm phương án. Đến thời điểm hiện tại, chỉ có Văn Hậu và Nhật Minh có thể đá vị trí này ở ĐT Việt Nam. Chính vì vậy, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng muốn tạo ra sự cạnh tranh mới ở hàng phòng ngự.
Hành trình sự nghiệp của Lê Ngọc Bảo cũng trải qua nhiều thử thách. Từng trưởng thành từ lò đào tạo PVF, anh đã kinh qua nhiều CLB như Than Quảng Ninh, Cần Thơ, Phố Hiến, Bình Định, Nam Định trước khi gia nhập Ninh Bình.Con đường không hề bằng phẳng ấy lại giúp trung vệ sinh năm 1998 tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.
Với Lê Ngọc Bảo, lần trở lại đội tuyển lần này có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Đó không phải là món quà từ trên trời rơi xuống, mà là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng. Nếu tận dụng tốt cơ hội, trung vệ của Ninh Bình hoàn toàn có thể mở ra chương mới trong hành trình chinh phục màu áo Đội tuyển Việt Nam.


NB

















