HLV Kim Sang-sik đang ưu tiên triệu tập nhiều cầu thủ cao từ 1m80 trở lên trong danh sách ĐTQG Việt Nam tháng 3/2026, nhằm tăng cường thể hình và sức mạnh cho đội tuyển.
Ở vị trí thủ môn, đội tuyển Việt Nam có thể sở hữu những cái tên có chiều cao rất ấn tượng. Đáng chú ý nhất là Đặng Văn Lâm, người đã gắn bó với đội tuyển từ năm 2016 và có nhiều kinh nghiệm ở các đấu trường lớn như AFC Asian Cup hay AFF Cup. Thủ thành sinh năm 1993 đang duy trì phong độ ổn định trong màu áo Ninh Binh FC và được kỳ vọng sẽ tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ.
Bên cạnh đó, Nguyễn Filip cũng là lựa chọn nổi bật khi đang dần lấy lại phong độ trong màu áo CLB Công An Hà Nội. Thủ môn Việt kiều CH Czech sở hữu phản xạ tốt, khả năng chơi chân hiện đại và từng nhiều lần được ban huấn luyện đánh giá cao. Hai cái tên khác là Patrik Lê Giang, thủ môn gốc Slovakia vừa hoàn tất quốc tịch Việt Nam và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện và Nguyễn Đình Triệu, thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024
Không chỉ khung gỗ, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng đang được “nâng cấp” đáng kể về thể hình. Những trung vệ cao lớn như Bùi Hoàng Việt Anh (1m84) và Đoàn Văn Hậu (1m85) đều góp mặt trong đợt tập trung lần này. Bên cạnh đó, các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Đức Chiến (đều cao 1m80) hay Nguyễn Hoàng Đức (1m83) vẫn được xem là trụ cột nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế gần một thập kỷ.
Với khoảng 8 cầu thủ phòng ngự cao trên 1m80, đội tuyển Việt Nam có thể sở hữu đội hình có chiều cao tốt nhất từ trước tới nay. Đây được xem là bước đi chiến lược của HLV Kim Sang-sik nhằm cải thiện khả năng chống bóng bổng, điểm yếu từng bị khai thác trong nhiều trận đấu quốc tế gần đây.
Trong thời gian qua, đội tuyển Việt Nam từng gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ có thể hình vượt trội, đặc biệt là khi đối đầu với Malaysia, đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch có nền tảng thể lực và chiều cao tốt. Điều này khiến ban huấn luyện nhận ra sự cần thiết phải thay đổi cấu trúc nhân sự ở tuyến dưới.
Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không chỉ dừng lại ở các giải đấu khu vực như AFF Cup mà còn hướng tới những sân chơi lớn hơn như AFC Asian Cup 2027 hay vòng loại FIFA World Cup 2030. Trong bối cảnh nhiều đội tuyển châu Á ngày càng gia tăng sức mạnh nhờ lực lượng cầu thủ nhập tịch, việc cải thiện thể hình và sức mạnh tranh chấp được xem là bước đi cần thiết.
Bên cạnh những trụ cột hiện tại, HLV Kim Sang-sik vẫn đang theo dõi thêm nhiều cầu thủ trẻ cao lớn để phục vụ cho kế hoạch lâu dài của đội tuyển.Những cái tên như Đinh Quang Kiệt (1m95), Trần Trung Kiên (1m91), Hoa Xuân Tín (1m87) hay các cầu thủ Việt kiều tiềm năng cũng được xem là nguồn lực quan trọng cho tương lai.


NB

















