U23 Việt Nam đứng trước khả năng lớn sẽ không tham dự giải giao hữu tại Trung Quốc vào tháng 3/2026, dù trước đó Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) được cho là đã lên danh sách mời thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Sau khi trở về từ Ả Rập Xê Út với tấm HCĐ lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lập tức trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá khu vực. Nhiều nguồn tin cho biết CFA đã dự kiến mời U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan tham dự một giải giao hữu vào tháng 3, được xem như bước chạy đà quan trọng cho ASIAD 2026 tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khả năng U23 Việt Nam góp mặt tại giải mời này đang trở nên rất thấp. Theo báo Thanh Niên, việc các đội đã chạm trán nhau quá nhiều trong hai năm qua, khiến tính mới mẻ và giá trị chuyên môn của các cuộc đối đầu giảm đi đáng kể.
Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là sự thay đổi đáng chú ý trong kế hoạch tập huấn của U23 Việt Nam. Dù vậy, VFF và HLV Kim Sang-sik vẫn quyết tâm tận dụng tối đa kỳ FIFA Days tháng 3 để chuẩn bị cho cả hai cấp độ đội tuyển.
Theo Origin Foot (truyền thông Bangladesh), đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3, trước khi tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Đây là trận đấu mang tính danh dự nhưng cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện bộ khung nhân sự.
Song song với đó, U23 Việt Nam sẽ tập trung tại trụ sở VFF và theo báo Thanh Niên, nhiều khả năng có 1-2 trận giao hữu với các đội bóng chuyên nghiệp tại Hà Nội và khu vực lân cận như CLB Hà Nội, Thể Công Viettel, CAHN hoặc PVF-CAND. Đây được xem là phương án hợp lý để giữ nhịp thi đấu cho các cầu thủ trẻ trong bối cảnh không dự giải mời tại Trung Quốc.
Điểm đáng chú ý là thành phần U23 Việt Nam trong đợt tập trung tới sẽ chủ yếu là các cầu thủ thuộc lứa U21, lực lượng nòng cốt dự kiến tham dự ASIAD 2026 (từ 19/9 đến 4/10 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản). Nhiều khả năng đội sẽ được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh.
Trong danh sách U23 Việt Nam giành HCĐ châu Á vừa qua, có 7 cầu thủ thuộc lứa U21 đủ điều kiện dự ASIAD 2026. Nổi bật trong số đó là thủ môn Cao Văn Bình (2005), người chơi xuất sắc, đặc biệt trong trận thắng lịch sử trước U23 Hàn Quốc. Ngoài ra còn có thủ môn Phạm Đình Hải (2006), các tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận (2006) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (2007).


NB
















