Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang nghiên cứu nhiều phương án khác nhau nhằm bảo đảm việc tổ chức giải Nations League châu Á có thể diễn ra một cách suôn sẻ và giàu tính cạnh tranh.
Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết, mọi quyết định chỉ có thể được đưa ra sau khi Ủy ban Thi đấu AFC tổ chức cuộc họp theo kế hoạch vào ngày 24/1 tới.
Ông Windsor chia sẻ với BH Sukan: “Chúng tôi cần chờ cuộc họp của Ủy ban Thi đấu AFC vào ngày 24/1, sau đó mới có cái nhìn rõ ràng hơn về cách thức tổ chức Nations League. Hiện có nhiều lựa chọn, nhưng tất cả sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong cuộc họp và chúng tôi sẽ chờ đến khi quá trình này hoàn tất.”
Trước đó, AFC đã công bố kế hoạch ra mắt một giải đấu mới mang tên Nations League, nhằm nâng cao tính cạnh tranh cũng như giá trị thương mại cho các đội tuyển quốc gia trên toàn châu lục. Tuy nhiên, trong thông báo chính thức, tổ chức bóng đá có trụ sở tại Kuala Lumpur này vẫn chưa ấn định thời điểm khởi tranh cụ thể, mà chỉ cho biết giải đấu sẽ được tổ chức dựa trên lịch các đợt FIFA Days hiện hành.
Điểm cốt lõi trong mô hình của AFC Nations League nằm ở cơ chế phân hạng và lên – xuống hạng. Với 47 liên đoàn thành viên có trình độ chênh lệch lớn, việc chia các đội tuyển vào những hạng đấu khác nhau sẽ giúp tạo ra các cặp đấu cân bằng hơn.
Trước AFC, UEFA đã ra mắt Nations League châu Âu vào năm 2018, với mục tiêu gia tăng số lượng các trận đấu mang tính cạnh tranh và có ý nghĩa cho các đội tuyển quốc gia thành viên. Ngoài UEFA, CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) cũng đã triển khai Nations League, trong khi CONMEBOL (Nam Mỹ) hiện tổ chức Nations League dành cho bóng đá nữ.
Với đội tuyển Việt Nam, AFC Nations League mở ra một cơ hội đáng chú ý. Bên cạnh các giải đấu quen thuộc như vòng loại World Cup, Asian Cup hay ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam có thể có thêm một kênh thi đấu quốc tế chất lượng trong các đợt FIFA Days. Nếu áp dụng mô hình phân hạng, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xếp vào nhóm các đội trung bình khá của châu Á, qua đó thường xuyên chạm trán những đối thủ ngang tầm, thay vì rơi vào tình trạng gặp đội quá mạnh hoặc quá yếu như ở các trận giao hữu trước đây.


NB

















