HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski yêu cầu 7 cầu thủ gốc gác “giả” được thi đấu gặp Việt Nam vào ngày 31/3 tới.
7 cầu thủ nhập tịch giả của Malaysia được Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) tạm thời đình chỉ án phạt của FIFA cho đến khi có phán quyết chính thức. Việc tạm hoãn này về bản chất chỉ là thủ tục hành chính, nhằm đảm bảo quá trình kháng cáo tại CAS diễn ra trong khi phán quyết cuối cùng chưa được đưa ra.
Các cầu thủ được phép trở lại hoạt động bóng đá, bao gồm thi đấu cho CLB nhưng sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn nếu vẫn cố tình được triệu tập lên tuyển Malaysia. Tuy nhiên, Peter Cklamovski dường như không quan tâm đến điều đó. Mong muốn của ông là không thể lay chuyển: vẫn muốn đưa các cầu thủ này vào đội tuyển quốc gia.
Tờ Stadium Astro của Malaysia viết: “HLV trưởng Harimau Malaya, Peter Cklamovski, hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Để 7 cầu thủ liên quan đến vụ làm giả giấy tờ có thể một lần nữa khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong trận đấu vòng loại Asian Cup cuối cùng gặp Việt Nam vào tháng 3 tới. Cklamovski thừa nhận rằng ông sẵn sàng chào đón họ trở lại.”
Cklamovski tỏ ra rất tự tin, hy vọng các cầu thủ nhập tịch giả có thể tham gia đợt tập trung sắp tới. Trong khi đó, phán quyết cuối cùng của CAS chỉ dự kiến được công bố vào ngày 26/2 tới, cho thấy Malaysia có vẻ đang sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Dù đã bị FIFA xử phạt bằng tiền và hủy bỏ ba trận giao hữu chính thức, Cklamovski vẫn không thừa nhận các cầu thủ của mình có sai phạm.
Theo tờ Stadium Astro, Cklamovski nói: “Vẫn còn vài tuần nữa, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và hy vọng tất cả cầu thủ có đủ thời gian thi đấu và đạt thể trạng tốt nhất.”
Xa hơn, HLV tuyển Malaysia muốn đảm bảo rằng đội bóng của ông được chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ khi thi đấu trên sân nhà. Mà còn cả khi làm khách tại Việt Nam, bởi trận đấu sẽ diễn ra trên sân của “Những chiến binh Sao Vàng”, và từng chi tiết nhỏ trong công tác chuẩn bị đều được ông chú trọng.
Cklamovski nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là bay sang đó và giành chiến thắng. Thành phố nơi trận đấu diễn ra là Nam Định, cách Hà Nội khoảng 100 km. Vì vậy, chúng tôi cần đảm bảo rằng mọi khía cạnh hậu cần và vận hành đều được quản lý tốt.”
“Bao gồm việc di chuyển đến Việt Nam, thời điểm đến nơi, di chuyển của đội đến địa điểm thi đấu, cũng như căn cứ tập luyện của chúng tôi tại đó,” ông kết luận.
Trận đấu này mang tính quyết định đối với cả Malaysia và Việt Nam, khi cả hai đều cần chiến thắng. Bất chấp scandal, Việt Nam buộc phải thắng Malaysia với cách biệt hơn bốn bàn.Trong khi đó, Malaysia chỉ cần một kết quả hòa là đủ để vô địch bảng và giành vé dự Asian Cup 2027.

NB

















