Facundo Garces, cầu thủ nhập tịch được cho là của Malaysia, đã trở lại thi đấu cho Alavés tại La Liga (Tây Ban Nha), nhưng ngay lập tức bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cảnh báo.
Theo tờ New Straits Times, CAS đã xác nhận rằng việc FIFA tạm đình chỉ lệnh cấm đối với các cầu thủ nhập tịch Malaysia không phải là quyết định cuối cùng. Thông báo này được bà Vannessa Tracey, nhân viên truyền thông của CAS, đưa ra sau khi cầu thủ bị nghi ngờ là “nhập tịch giả” vẫn ra sân thi đấu cho câu lạc bộ của mình.
Bà Vanessa cho biết việc đình chỉ án phạt chỉ là quyết định tạm thời trước khi vụ việc được xét xử đầy đủ. Vanessa Tracey cho biết: “Trong trường hợp này, CAS đã đưa ra biện pháp tạm thời liên quan đến việc đình chỉ thi đấu của các cầu thủ. Điều này có nghĩa là lệnh đình chỉ đã bị hoãn về mặt pháp lý, hoặc tạm thời bị treo cho đến khi có quyết định cuối cùng.”
Thông báo này khẳng định rằng dù các cầu thủ hiện tại có thể thi đấu nhưng vấn đề pháp lý cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Hiện tại, một số câu lạc bộ đang sử dụng các cầu thủ mới gia nhập, trong đó có Facundo Garces, người vừa có trận ra sân đầu tiên trong năm 2026 cùng Alavés tại La Liga.
Tuy nhiên, các câu lạc bộ vẫn đối mặt với rủi ro pháp lý nếu phán quyết cuối cùng của CAS không có lợi cho các cầu thủ này. Đáng chú ý hơn, rủi ro này áp dụng cho tất cả các giải đấu do FIFA tổ chức, bao gồm cả giải trong nước lẫn quốc tế.
Tờ New Straits Times viết: “Điều 19 quy định rằng nếu một cầu thủ không đủ điều kiện tham dự một trận đấu chính thức, đội bóng vi phạm sẽ bị xử thua 0-3, trừ khi kết quả ban đầu còn tệ hơn. Những quy định này áp dụng cho tất cả các giải đấu do FIFA tổ chức, bao gồm cả giải quốc nội và giải đấu cấp châu lục. Việc tạm hoãn thi hành án vào ngày 26/1 không quyết định đến giá trị pháp lý cuối cùng của vụ án.”
Tương tự như bà Vanessa Tracey, ông Datuk Seri Windsor John, Tổng thư ký AFC, cũng nhấn mạnh rằng rủi ro tiềm ẩn sẽ thuộc về các câu lạc bộ. Điều đó có thể xảy ra nếu họ vẫn cố tình sử dụng các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi ngờ “không hợp lệ” trong khi án phạt đang bị tạm đình chỉ trong quá trình kháng cáo.
Windsor John nhấn mạnh: “Họ có thể thi đấu theo quyết định của CAS nhưng chúng tôi không biết chi tiết đầy đủ nên luôn tồn tại rủi ro về cách mà phán quyết cuối cùng sẽ được diễn giải. Trách nhiệm luôn nằm trên vai câu lạc bộ và các cầu thủ. Ban tổ chức không chịu rủi ro này.”
Không chỉ ở châu Âu, tại Đông Nam Á, Johor Darul Ta’zim (JDT) thậm chí đã sử dụng ba cầu thủ gốc Malaysia bị nghi ngờ nhập tịch không hợp lệ. Cụ thể, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, cả ba đều ra sân trong trận ASEAN Club Championship gặp Shan United (Myanmar) và giúp JDT thắng 3-0.


NB


















