Chính phủ Malaysia tuyên bố chấp nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ 7 cầu thủ dùng giấy tờ nhập tịch không hợp lệ, đồng thời khẳng định bê bối này sẽ không làm gián đoạn kế hoạch phát triển bóng đá quốc gia.
Theo New Straits Times, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Dr Taufiq Johari khẳng định chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vì quyết định này được đưa ra sau khi đã trải qua quy trình pháp lý đầy đủ. Ông Taufiq phát biểu:
“Quy trình pháp lý đã diễn ra đúng quy định và chúng tôi chấp nhận quyết định đó. Chúng tôi sẽ xem xét những bước tiếp theo cần thực hiện. Chúng tôi coi đây là một bài học và sẽ đánh giá các bước đi tiếp theo cho bộ. Điều chắc chắn là việc phát triển bóng đá, đặc biệt ở cấp độ cơ sở, không thể dừng lại tại đây.”
Tuyên bố này được đưa ra sau khi CAS quyết định giữ nguyên án phạt của FIFA đối với 7 cầu thủ, do họ sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch để khoác áo đội tuyển Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia).
Ông Taufiq cho biết bộ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác chiến lược, bao gồm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nhằm củng cố kế hoạch phát triển bóng đá quốc gia. Ông nói: “Những chương trình như Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) sẽ tiếp tục được triển khai. Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC) sẽ đảm bảo NFDP tiếp tục đào tạo cầu thủ từ cấp độ cơ sở.”
CAS đã giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces.
Trong khi đó, ông Taufiq cũng gửi lời chúc mừng đội tuyển khúc côn cầu quốc gia Malaysia vì đã giành quyền tham dự World Cup tổ chức tại Hà Lan vào tháng 8 tới, cũng như tay đua xe đạp lòng chảo Azizulhasni Awang sau khi giành 1 HCV và 1 HCĐ tại UCI World Cup ở Perth.
Ông Taufiq đưa ra phát biểu trên khi tham dự chương trình Iftar Ramadan Madani (IRAMA) tại Masjid Al-Ikhlas, Pulau Sepom, Tikam Batu. Trong sự kiện này, ông đã trao 20.000 RM để hỗ trợ tổ chức chương trình và giúp đỡ 200 người thuộc diện asnaf (nhóm nhận trợ cấp). Ngoài ra, 25.000 RM cũng được phân bổ cho Masjid Al-Ikhlas để phát triển cơ sở hạ tầng.

NB
















