Một quyết định táo bạo của HLV Michael Carrick đang mang lại hiệu quả bất ngờ, đồng thời mở ra lời giải mới cho bài toán tuyến giữa của MU.
Nội dung chính
Sau khi liên tục được xếp đá tiền vệ phòng ngự ở tất cả các trận giao hữu hè của Manchester United, Mason Mount giờ đây hoàn toàn có thể được xem là một lựa chọn thực sự cho vị trí này.
Đây là thử nghiệm bắt đầu từ trận đấu cuối cùng của mùa giải trước, nhưng kết quả thu được còn tích cực hơn cả những gì người hâm mộ kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là sự hỗ trợ từ đồng đội - điều mà Mount chưa có được ở mùa giải trước.
Mason Mount thăng hoa khi đá cặp cùng Andrey Santos
Trong mọi lần được bố trí ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Mount đều sát cánh cùng Andrey Santos. Chính Mount cũng từng thừa nhận tiền vệ người Brazil đã giúp anh phát huy tốt nhất khả năng của mình ở vai trò mới.
Điều đó càng được thể hiện rõ trong trận giao hữu với Atletico Madrid, khi Santos duy trì vị trí rất kỷ luật, tạo điều kiện để Mount phát huy những phẩm chất nổi bật. Ở phong độ cao nhất, Mount là mẫu cầu thủ cực kỳ thông minh. Anh biết cách tìm khoảng trống, xác định khu vực pressing, thời điểm kích hoạt sức ép cũng như khi nào cần đẩy nhanh nhịp độ trận đấu.
Đó là vai trò phát huy hiệu quả nhất khi phía trước còn nhiều khoảng trống để khai thác, đồng thời cầu thủ được trao sự tự do nhất định trong di chuyển. Nhờ việc Santos sẵn sàng lùi sâu giữa hai trung vệ và đảm nhận vai trò mỏ neo với tính kỷ luật cao, Mount có thể cân bằng giữa nhiệm vụ tấn công và phòng ngự mà không làm mất cấu trúc của toàn đội.
Đây là điều không thể xảy ra khi Mount thi đấu bên cạnh Casemiro. Ở giai đoạn cuối tại Old Trafford, tiền vệ người Brazil gần như chơi giống một tiền vệ tấn công hơn là một cầu thủ đánh chặn thực thụ.
Bởi vậy, dù Mount có chơi tốt đến đâu, việc kéo anh xuống đá thấp bên cạnh Casemiro cũng khó mang lại hiệu quả. Chính sự xuất hiện của Andrey Santos mới là yếu tố giúp cặp đôi này vận hành trơn tru.
Michael Carrick hoàn toàn tin tưởng cặp Mount - Santos
Việc Michael Carrick sử dụng cặp Mount - Santos ngay từ trận giao hữu đầu tiên và chưa từng phá vỡ sự kết hợp này cho thấy niềm tin rất lớn của ông dành cho bộ đôi này. Cả hai luôn đá cặp cùng nhau, thường được rút ra sân cùng thời điểm và thời lượng thi đấu cũng được tăng dần qua từng trận.
Rõ ràng, Carrick xem đây là cặp tiền vệ mang đến sự yên tâm tuyệt đối, và cho đến thời điểm hiện tại, Mount cùng Santos vẫn chưa khiến chiến lược gia người Anh phải thất vọng. Thậm chí, màn trình diễn của cả hai ngày càng tiến bộ qua từng trận khi dần hiểu nhau hơn và xây dựng được sự ăn ý cả trong lẫn ngoài thời điểm có bóng.
Andrey Santos chỉ là một tiền vệ phòng ngự, nhưng sự hiện diện của anh đã vô tình giúp Manchester United có thêm một "tiền vệ phòng ngự" khác mang tên Mason Mount.
NB


















