Andrey Santos mới chỉ thi đấu hai trận cho Manchester United, nhưng tiền vệ người Brazil đã sớm tạo ra ảnh hưởng rõ rệt khi góp phần hồi sinh sự nghiệp của một người đồng đội.
Nội dung chính
Sau 45 phút ra sân trước Wrexham, Andrey Santos được HLV Michael Carrick trao 60 phút trong trận giao hữu với Rosenborg và tiếp tục cho thấy sự hòa nhập ngày càng tốt trong đội hình MU.
Khả năng chuyền bóng hướng lên phía trước cùng sự kỷ luật về vị trí của Santos đang mang đến cho tuyến giữa "Quỷ đỏ" một phẩm chất mà họ đã thiếu ở mùa giải trước. Quan trọng hơn, màn trình diễn của anh cũng cho thấy sự khác biệt rất lớn so với Casemiro, theo hướng có lợi cho những người đá cặp ở tuyến giữa.
Andrey Santos mang đến điều Casemiro không còn làm được
Casemiro từng có quãng thời gian đáng nhớ tại Manchester United, nhưng nếu nhìn lại một cách khách quan, đóng góp của anh không hoàn toàn như những gì nhiều người vẫn nhớ.
Ở giai đoạn cuối tại Old Trafford, giá trị lớn nhất mà Casemiro mang lại lại đến từ những bàn thắng hơn là vai trò của một tiền vệ phòng ngự thuần túy.
HLV Michael Carrick thường phải xây dựng hệ thống chiến thuật để bù đắp cho xu hướng dâng cao của Casemiro, khiến Kobbie Mainoo nhiều thời điểm phải gánh luôn phần việc phòng ngự của cả hai.
Ngược lại, Andrey Santos là mẫu tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, hay chính xác hơn là hình mẫu của Casemiro thời kỳ đỉnh cao trước khi vấn đề về tốc độ và khả năng di chuyển ảnh hưởng đến phong độ.
Tiền vệ người Brazil hoạt động rộng khắp mặt sân, thường xuyên lùi xuống giữa hai trung vệ để nhận bóng, che chắn khu vực trước hàng phòng ngự và tích cực cắt các đợt phản công của đối thủ. Nhờ vậy, người đá cặp với Santos có thể tập trung vào điểm mạnh của mình thay vì liên tục phải bọc lót phía sau.
Mason Mount hưởng lợi lớn từ Santos
Trong cả hai trận giao hữu tiền mùa giải, Carrick đều sử dụng Mason Mount đá cặp với Andrey Santos ở trung tâm hàng tiền vệ và bộ đôi này ngày càng cho thấy sự ăn ý.
Mount đã chơi rất nổi bật trước Rosenborg trong vai trò lùi sâu hơn, khi được giải phóng khỏi gánh nặng phòng ngự nhờ khả năng đánh chặn của Santos.
Chính Mount cũng thừa nhận điều này khi chia sẻ: "Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi và đọc trận đấu cực kỳ tốt. Santos thiên về phòng ngự nhiều hơn nên điều đó cho phép tôi dâng cao nhiều hơn và hoạt động xung quanh cậu ấy. Ở khía cạnh phòng ngự, cả hai đều muốn tranh chấp quyết liệt, tắc bóng và giành lại quyền kiểm soát."
Việc Santos giữ vị trí còn Mount trở thành mẫu tiền vệ di chuyển tự do để gây áp lực đang mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt khi cựu sao Chelsea vốn nổi tiếng với khả năng pressing. Khi giành lại bóng, việc sở hữu hai tiền vệ có kỹ thuật tốt cũng giúp MU triển khai lối chơi đúng với triết lý mà Carrick muốn xây dựng trong mùa giải mới.
Đối với Mason Mount, mùa giải 2026/27 được xem là rất quan trọng nếu anh muốn tiếp tục gắn bó với Old Trafford sau mùa hè năm sau. Và với sự xuất hiện của Andrey Santos, tiền vệ người Anh dường như đã tìm được đối tác lý tưởng để hồi sinh trong một vai trò hoàn toàn mới.
NB

















