Sau kỳ tích U23 châu Á 2026, thể trạng của dàn sao trẻ Việt Nam đang gióng lên hồi chuông báo động khi nhiều trụ cột phải rời sân bằng cáng. Bác sĩ Trần Huy Thọ đã lên tiếng lý giải nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ quá tải tích lũy.
Tối 4/2, hình ảnh tiền vệ Phạm Minh Phúc nằm sân vì chấn thương trong trận đấu thuộc ASEAN Club Championship 2025-2026 một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động. Dù kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Minh Phúc không gặp chấn thương nghiêm trọng, việc anh phải rời sân bằng cáng khiến dư luận không khỏi lo lắng. Trước đó, trung vệ Hiểu Minh và tiền vệ Thái Sơn đã phải chia tay sân cỏ dài hạn vì đứt dây chằng.
Nhìn vào chuỗi sự cố liên tiếp này, bác sĩ Trần Huy Thọ chia sẻ với báo Tuổi trẻ: “Dưới góc nhìn y học thể thao, tôi cho rằng việc nhiều cầu thủ gặp chấn thương sau Giải U23 châu Á không phải là điều bất ngờ và nguyên nhân không chỉ nằm ở một trận đấu hay một giải đấu cụ thể.
Trước hết, yếu tố quá tải và kiệt sức có vai trò rất lớn, nhưng đó là quá tải mang tính tích lũy. Các cầu thủ đã trải qua 2 giải đấu và chia ra 2 giai đoạn dài thi đấu và tập luyện với cường độ cao, mật độ dày, nhiều trận căng thẳng và có cả hiệp phụ. Khi mà lượng vận động vượt quá khả năng hồi phục của cơ thể trong thời gian dài, chấn thương gần như là điều không thể tránh khỏi.”
Theo bác sĩ đội tuyển, giai đoạn hậu giải đấu mới chính là thời điểm “nhạy cảm” nhất về mặt thể trạng. Sau chu kỳ vận động cường độ cao, nếu không có kế hoạch giảm tải và phục hồi hợp lý, các cấu trúc như cơ, gân, dây chằng rất dễ bị tổn thương, thậm chí chỉ sau những buổi tập nhẹ hoặc sinh hoạt bình thường.
Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Ngoài ra mỗi cầu thủ có ngưỡng chịu tải khác nhau. Nếu áp cùng một cường độ và lịch thi đấu cho tất cả mà thiếu cá nhân hóa, nguy cơ chấn thương sẽ tăng cao, đặc biệt với các cầu thủ trẻ. Vì vậy lượng vận động của các bạn vận động viên sau các giải đấu lớn là vô cùng quan trọng, cần được đội ngũ chuyên môn đánh giá phù hợp để giảm nguy cơ chấn thương cho các vận động viên.”
Nhìn rộng hơn, bác sĩ Trần Huy Thọ đánh giá việc thi đấu liên tiếp 2 giải lớn như SEA Games và U23 châu Á trong gần 2 tháng với khoảng 10 trận căng thẳng, nhiều trận phải đá hiệp phụ, là thách thức cực lớn đối với cầu thủ trẻ. Về mặt sinh lý, cơ thể họ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên rất dễ rơi vào trạng thái quá tải tích lũy.
Tuy vậy, ông cũng nhìn nhận thành tích vô địch SEA Games và hạng ba châu Á là minh chứng cho nỗ lực phi thường của toàn đội. Song, đi kèm với đó là cái giá không nhỏ về mặt thể chất.
Bác sĩ đội tuyển cũng lưu ý rằng: “Vấn đề không chỉ nằm ở số trận thi đấu, mà quan trọng hơn là cách quản lý lượng vận động, hồi phục, dinh dưỡng và điều chỉnh sau mỗi giải đấu.Nếu không có giai đoạn giảm tải và phục hồi đầy đủ, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, làm tăng nguy cơ chấn thương.”
“Tóm lại, lịch thi đấu như vậy có thể xem là quá sức với nhiều cầu thủ trẻ, nhưng cũng có nhiều vận động viên được tập luyện, thi đấu nhiều ở các giải đấu và có sự tích lũy về thể lực nên vẫn đáp ứng được ở các giải đấu lớn như trên”, bác sĩ Trần Huy Thọ kết luận.
Bên cạnh vai trò ở các đội tuyển quốc gia, bác sĩ Trần Huy Thọ còn là một nhân vật quan trọng trong công tác phục hồi thể thao tại Việt Nam. Từ năm 2019, ông đã gắn bó với bóng đá Việt Nam qua nhiều giải đấu lớn như AFF Cup, SEA Games và vòng loại World Cup. Mới đây, Trung tâm Phục hồi Thể thao do ông sáng lập cũng ký kết hợp tác với Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng chăm sóc y học thể thao cho các vận động viên.


NB

















