Quảng cáo

Tiết lộ bất ngờ về U21 Thái Lan mà HAGL đã vượt qua

Thứ sáu, 16/10/2015 08:47 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Trước thềm giải U21 quốc tế, câu chuyện về đối thủ của U19 HAGL một năm trước mới được tiết lộ.

Cuối tháng 10 năm 2014, lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh,.. đã xuất sắc đánh bại U21 Thái Lan trong trận chung kết giải U21 quốc tế báo Thanh niên được tổ chức tại SVĐ Cần Thơ, tạo dựng thêm niền tin nơi người hâm mộ về một lứa cầu thủ có thể làm rạng danh đất Việt trong tương lai. Chiến thắng này được xem là một ‘kì tích’ nếu lật lại lịch sử chúng ta chưa bao giờ 'lấn át' người Thái về cả thế trận lẫn tỷ số đậm 3-0 như vậy dù trước đó thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức cũng từng chiến thắng Thái Lan 3-0 tại Tiger Cup 1998 . Tuy nhiên những thông tin mới nhất về đối thủ của U19 HAGL có thể sẽ khiến khá nhiều NHM bất ngờ.

Trước thềm giải U21 quốc tế, câu chuyện về đối thủ của U19 HAGL một năm trước mới được tiết lộ

Công Phượng và một cầu thủ Thái Lan

Trên thực tế, đội hình mà người Thái đã mang sang Việt Nam năm 2014 không phải là đội hình mạnh nhất, hội tụ những tinh tú ở lứa tuổi dưới 21 của họ. Thậm chí, HLV trưởng U21 Thái Lan lúc đó Adul Rungruang cũng đã thừa nhận rằng: "Hầu hết các cầu thủ giỏi nhất ở lứa tuổi 20, 21 của Thái Lan không sang Việt Nam lần này vì CLB không nhả người. Chỉ có 3 cầu thủ là Montree Promsawat, Wuttichai Sooksen và Yodsawat Montha là từng được ra sân ở Thai Premier League, song cũng mới đá dự bị thôi nên CLB mới cho họ sang Việt Nam".

 

Theo những con số điều tra của VTC News thì đội hình U21 Thái Lan tham dự giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2014 chỉ có 1 cầu thủ sinh năm 1990, 1 người nữa sinh năm 1993, còn lại là 4 cầu thủ sinh năm 1994, 12 cầu thủ bằng tuổi Công Phượng và 2 người nữa sinh năm 1996. Xét về trình độ thì chỉ có 3 cầu thủ từng ra sân ở Thai Premier League, 4 cầu thủ hạng Nhất Thái Lan và 13 cầu thủ còn lại rải rác từ hạng Nhì cho đến các giải sinh viên trong nước. Nhưng đa số đều là các cầu thủ dự bị và không phải các nhân tố chủ chốt trong đội hình các CLB. Hiện tại, các cầu thủ đó cũng không còn góp mặt trong một đội tuyển nào của Thái Lan nữa ngoài trường hợp của trung vệ Patipan Unop (1995) được gọi vào U23 Thái Lan và cũng đã 4 lần có tên trong đội hình xuất phát của Buriam United, Thai Premier League 2015. 

 

Không những vậy, ông thầy của họ cũng không phải một vị HLV quá nổi bật tại xứ sở Chùa Vàng. HLV Adul Rungruang cũng thường xuyên dẫn dắt các đội hạng nhì tại Thái Lan chứ không có tầm ảnh hưởng như HLV U19 Thái Lan - Sasom Pobprasert hay HLV trưởng U23 Thái Lan lúc đó là Kiatisuk Senamuang.

 

Đội hình U21 Thái Lan tham dự giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2014. Ảnh: VTC News

Với những thông tin như vậy, có thể thấy U21 Thái Lan từng thua HAGL chưa phải là tập thể mạnh nhất đại diện cho bóng đá trẻ Thái Lan ở thời điểm gần đây. Tuy nhiên với những thành công của bóng đá Thái Lan ở các cấp độ trong năm qua, chúng ta cũng hi vọng người Thái sẽ mang sang Việt Nam một đội hình U21 mạnh nhất mà họ từng có, để chứng tỏ thực lực đào tạo trẻ của họ với lứa cầu thủ tài năng U21 HAGL của bầu Đức.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U21 Thái Lan HAGL U19 HAGL giải U21 quốc tế bầu đức U21 HAGL công phượng tuấn anh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT