Quảng cáo

Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội rất lớn dự World Cup 2019

Thứ hai, 28/08/2017 09:08 AM (GMT+7)
A A+

Sau thành công ở SEA Games 29, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng tới thành công ở Asian Cup 2018 để giành vé dự World Cup 2019.

VIDEO: Nữ Việt Nam thắng 6-0 Nữ Malaysia để vô địch SEA Games 29

SEA Games tạo đà cho Asian Cup 2018

Để chuẩn bị cho SEA Games 29, đội tuyển nữ Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị cực kì chu đáo. Tập trung sớm để rèn thể lực, kỹ chiến thuật, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã gặt hái được những thành công vang dội trên đất Malaysia.

nữ việt nam, world cup nữ 2019, asian cup 2018, viet nam vo dich sea games 29

Nhìn vào quá trình chuẩn bị trước thềm giải đấu này, có thể nói bóng đá nữ đang được đầu tư quan tâm hơn trước đây. Họ có lịch trình cụ thể, bài bản và khoa học trong việc chuẩn bị. Thêm vào đó, những chuyến tập huấn cũng mang lại nhiều hiệu quả. Ở SEA Games 29, nữ Việt Nam chưa thể thắng Thái Lan nhưng vẫn giành HCV thuyết phục nhờ những chiến thắng rất đậm.

Sau thành công của SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung khẳng định ngay mục tiêu của toàn đội trong tương lai là thi đấu tốt ở VCK Asian Cup 2018 diễn ra tại Jordan để kiếm tấm vé dự VCK World Cup 2019 (Pháp).

nữ việt nam, world cup nữ 2019, asian cup 2018, viet nam vo dich sea games 29

Ở vòng loại Asian Cup 2018, nữ Việt Nam nằm ở bảng D và đã có ngôi đầu với 4 trận toàn thắng. Tại VCK diễn ra vào tháng 4 năm 2018, nữ Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 4 cùng với Philippines. Điều này có nghĩa thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể ở vào bảng đấu rất khó nhằn.

Nữ Việt Nam có cơ hội rất lớn dự World Cup 2019

nữ việt nam, world cup nữ 2019, asian cup 2018, viet nam vo dich sea games 29

Dự VCK Asian Cup 2018 có sự tham dự của 8 đội gồm: Jordan (chủ nhà), Nhật Bản (đương kim vô địch châu Á - miễn vòng loại), Australia (Á quân- miễn vòng loại) và Trung Quốc (hạng Ba - miễn vòng loại) cùng các đội vượt qua vòng loại là Philippines (nhì bảng A - Jordan nhất bảng A, nhưng đã có suất chủ nhà), Hàn Quốc (nhất bảng B), Thái Lan (nhất bảng C) và Việt Nam (nhất bảng D).

4 đội vào bán kết sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup 2019, hai đội đứng thứ ba mỗi bảng sẽ đá trận play-off để tranh vé thứ 5 dự giải đấu lớn nhất dành cho các đội tuyển nữ.

Ở châu Á, bốn đội gồm Nhật Bản, Australia, Trung Quốc hay Hàn Quốc có trình độ vượt trội nên 4 suất vào bán kết khó thoát khỏi tay của họ. Cơ hội còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của 4 đội là Jordan, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Trong số 4 đội bóng này, Thái Lan và Việt Nam là hai đội có thứ hạng tốt nhất trên BXH FIFA. Nữ Thái Lan xếp thứ 29 thế giới còn nữ Việt Nam đứng thứ 32. Trong khi đó chủ nhà Jordan chỉ xếp thứ 50 còn Philippines là hạng 71.

Như vậy có thể thấy cuộc cạnh tranh tấm vé thứ 5 dự World Cup 2019 sẽ là cuộc cạnh tranh của nữ Việt Nam và Thái Lan. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, hai đội sẽ lại có cuộc đại chiến cho tấm vé danh giá nhất của bóng đá nữ.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
nữ việt nam world cup nữ 2019 asian cup 2018 viet nam vo dich sea games 29
Xem thêm
TIN NỔI BẬT