Hàng chục ngàn cổ động viên đang đe dọa sẽ tẩy chay trận đấu khai mạc World Cup tại sân vận động Azteca (Mexico). Làn sóng phản đối dữ dội này đang đẩy Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vào một cuộc khủng hoảng truyền thông ngay trước thềm giải đấu.
Trận mở màn giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi đang đứng trước nguy cơ phải chứng kiến hàng ngàn khán đài trống. Nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc tranh chấp gay gắt về quyền tiếp cận và sử dụng các phòng VIP tại "thánh đường" bóng đá Azteca.
Các chủ sở hữu phòng VIP tại đây cho biết họ đang phải gánh chịu những hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt từ phía FIFA trong việc bán lại chỗ ngồi, cũng như cung cấp đồ ăn, thức uống cho khách hàng. Vấn đề này đang trực tiếp làm ảnh hưởng tới hơn 15.000 chỗ ngồi trên tổng số 87.000 sức chứa của sân ngay trước ngày khai mạc giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Rắc rối pháp lý này nảy sinh từ việc FIFA luôn yêu cầu quyền kiểm soát tuyệt đối toàn bộ các sân vận động đăng cai, một thông lệ được tổ chức này duy trì nghiêm ngặt kể từ kỳ World Cup 1998. Vấn đề là, sân vận động Azteca của Mexico lại sở hữu một lịch sử đặc biệt.
Khi sân được xây dựng lại vào năm 1966, các phòng VIP đã được bán cho các cá nhân và tổ chức với quyền hạn vô điều kiện trong vòng 99 năm. Quyền lợi hợp pháp này bao gồm việc tham dự và khai thác mọi sự kiện thể thao lẫn âm nhạc, vốn đã được áp dụng suôn sẻ tại hai kỳ World Cup 1970 và 1986 trước đây.
Phẫn nộ trước các lệnh cấm mà họ cho là vô lý từ FIFA, Hiệp hội các chủ sở hữu phòng VIP và chỗ ngồi Mexico khẳng định sẽ không giữ im lặng. Để tăng sức nặng, cuộc biểu tình của họ có nguy cơ biến thành một cuộc bạo động quy mô lớn khi Ban điều phối quốc gia những người lao động ngành giáo dục (CNTE), một liên đoàn lao động có sức ảnh hưởng rất lớn tại Mexico.
Ông Roberto Ruano, đại diện phía chủ sở hữu phòng VIP, thừa nhận ban tổ chức đang dồn họ vào thế phải bắt tay với lực lượng biểu tình của ngành giáo dục: "Họ đang ép chúng tôi phải chấp nhận sự hỗ trợ từ CNTE. Nếu FIFA không chịu đối thoại trước ngày thứ Năm, chúng tôi sẽ chính thức kêu gọi sự phối hợp từ những người bạn này để cùng xuống đường".
Theo ông Ruano, một loạt bên liên quan bao gồm Ban quản lý sân, FIFA, FIFA Mexico, Grupo Ollamani và Grupo Banorte hiện đều từ chối gặp mặt họ. Do đó, phía các chủ phòng VIP quyết định sẽ có hành động pháp lý trực diện để tự bảo vệ quyền lợi cá nhân.
Kỳ World Cup này vốn đã bủa vây bởi vô số tranh cãi ngay cả trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên.Bên cạnh những lời phàn nàn gay gắt về giá vé đắt đỏ, giải đấu còn phải diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới cực kỳ bất ổn khi quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ đang rơi vào vòng xung đột vũ trang với Iran - một trong 48 đội tuyển tham dự giải. Cuộc khủng hoảng ghế trống tại thánh đường Azteca lúc này như giọt nước tràn ly, đẩy áp lực giải quyết vai các quan chức FIFA hơn bao giờ hết.
CHÍNH THỨC: Đình Bắc ký hợp đồng mới ngay trước AFF Cup 2026
CHÍNH THỨC: FIFA thu hồi cúp vàng World Cup 2026 từ Tây Ban Nha
CHÍNH THỨC: Xác định 6 nước đầu tiên tham dự World Cup 2030
CHÍNH THỨC: AFC ra phán quyết, Việt Nam nhận tin không thể vui hơn
Đội hình tiêu biểu World Cup 2026: Cú sốc Argentina, Yamal vắng bóng!
World Cup 2026: Giải đấu với những con số vượt mọi giới hạn