Không chỉ nắng nóng, World Cup 2026 còn có thử thách đáng sợ hơn chờ các ông lớn

Vinh Hoàng Vinh Hoàng
Thứ ba, 09/06/2026 18:27 PM (GMT+7)
A A+

Nắng nóng không phải yếu tố môi trường duy nhất có thể ảnh hưởng tới màn trình diễn của cầu thủ tại World Cup 2026. Với những đội phải thi đấu tại Mexico, độ cao mới là thử thách đặc biệt đáng ngại.

World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng bên cạnh nắng nóng, nhiều đội tuyển đã phải tính đến một bài toán không nằm trên sa bàn chiến thuật: độ cao tại Mexico.

Sân Azteca ở Mexico City, được FIFA đổi tên thành Mexico City Stadium trong thời gian diễn ra giải, nằm ở độ cao lên tới hơn 2.200m so với mực nước biển. Trong khi đó, sân Guadalajara cũng ở độ cao khoảng 1.566m.

Không chỉ nắng nóng, World Cup 2026 còn có thử thách đáng sợ hơn 846946
Sân Guadalajara nằm ở độ cao khoảng 1500 mét so với mực nước biển

Với những đội tuyển không quen thi đấu trong điều kiện không khí loãng, đây có thể trở thành một “đối thủ vô hình”. Cầu thủ dễ mệt nhanh hơn, nhịp tim tăng cao hơn và khó duy trì những pha bóng cường độ lớn trong suốt 90 phút.

Ủy viên bóng đá Mexico, Mikel Arriola, không giấu sự tự tin khi nói về lợi thế của đội chủ nhà. Ông cho rằng Mexico có “một lợi thế khổng lồ” khi được thi đấu tại Azteca, trước sự cổ vũ của khán giả nhà và trong điều kiện độ cao quen thuộc.

Với Mexico, đây được xem là yếu tố quan trọng trong tham vọng tiến sâu. Không phải ngẫu nhiên khi hai kỳ World Cup mà El Tri có thành tích tốt nhất đều diễn ra trên sân nhà.

Theo Sam Shepherd, trưởng bộ phận khoa học thể thao của Precision Fuel & Hydration, thi đấu ở độ cao khiến cầu thủ nhanh xuống sức hơn. Khả năng duy trì những pha chạy nước rút, pressing, đổi hướng tốc độ và chuyển trạng thái liên tục cũng bị ảnh hưởng.

Không chỉ nắng nóng, World Cup 2026 còn có thử thách đáng sợ hơn 846951
Tuyển Mexico hưởng lợi thế lớn từ sự cổ vũ của khán giả nhà và được thi đấu trong điều kiện độ cao quen thuộc

Để thích nghi, các đội thường có hai lựa chọn. Một là đến sớm ít nhất hai tuần để cơ thể làm quen dần. Hai là áp dụng cách “bay đến rồi bay đi”, tức đến sát giờ thi đấu để tránh triệu chứng cấp tính xuất hiện rõ.

Với các đại diện cùng bảng với Mexico, Nam Phi đã chọn Pachuca làm đại bản doanh, một thành phố thậm chí còn cao hơn Mexico City, với độ cao gần 2.500m. Đây là cách chuẩn bị trực tiếp cho trận mở màn gặp Mexico tại Azteca.

Hàn Quốc cũng có kế hoạch tương tự khi phải đá hai trận vòng bảng tại Guadalajara. HLV Hong Myung-bo thừa nhận đội bóng châu Á có rất ít kinh nghiệm trong môi trường như vậy, nên ban huấn luyện đã phải tham khảo ý kiến chuyên gia.

Không chỉ nắng nóng, World Cup 2026 còn có thử thách đáng sợ hơn 846954
Tuyển Nam Phi lựa chọn chiến thuật đến sớm để thích nghi với độ cao của Mexico

Không chỉ các đội ở bảng A phải lo lắng. Tây Ban Nha, một trong những ứng viên vô địch, cũng sẽ gặp Uruguay ở lượt cuối bảng H tại Guadalajara. Với lối chơi kiểm soát bóng, pressing và luân chuyển liên tục, độ cao có thể trở thành bài kiểm tra thể lực không dễ chịu cho La Roja.

Tuyển Anh cũng không hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện này.Nếu nhất bảng L, thầy trò Thomas Tuchel có thể phải tới Mexico City ở vòng 16 đội, nơi bầu không khí loãng và sức ép khán đài luôn được xem là vũ khí đặc biệt của bóng đá Mexico.

World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, với 48 đội và 104 trận đấu trên ba quốc gia. Vì vậy, giải đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh về chiến thuật hay ngôi sao, mà còn là bài kiểm tra toàn diện về khả năng thích nghi.

Không chỉ nắng nóng, World Cup 2026 còn có thử thách đáng sợ hơn 846961
Lịch thi đấu bảng A của chủ nhà Mexico
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT