Deschamps cảnh báo Thụy Điển: Pháp sẽ thắng bằng sức mạnh tấn công

Anh Quốc Anh Quốc
Thứ ba, 30/06/2026 14:48 PM (GMT+7)
A A+

Pháp bước vào trận gặp Thụy Điển với tuyên bố cứng rắn từ Deschamps: không lùi lại, vẫn tấn công để nuôi mộng World Cup 2026 dù đối thủ nguy hiểm.

Đội tuyển Pháp bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên vô địch thực thụ, nhưng Didier Deschamps hiểu rằng từ vòng knock-out, mọi sai lầm đều có thể bị trừng phạt. Trước cuộc đối đầu với Thụy Điển tại New Jersey, nhà cầm quân 57 tuổi khẳng định Les Bleus sẽ không tự đánh mất thứ vũ khí mạnh nhất của mình: khả năng tấn công và tạo sát thương liên tục.

Ở vòng bảng, Pháp toàn thắng 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối và ghi 10 bàn trước Senegal, Iraq và Na Uy. Tuy nhiên, lối đá giàu tính phiêu lưu cũng khiến họ để đối thủ tạo ra không ít cơ hội. Deschamps thừa nhận vấn đề, nhưng không xem đó là lý do để đội bóng áo lam co mình lại. “Chúng tôi phải ghi nhiều hơn đối thủ một bàn, chứ không từ bỏ những gì mình có thể làm”, ông nói trong buổi họp báo trước trận. “Chúng tôi đã để đối phương có hơi nhiều cơ hội. Mỗi trận đấu có một kịch bản khác nhau. Liệu có thể thành công như vậy không? Chúng tôi từng làm được bốn năm trước. Chúng tôi có khả năng tạo ra nguy hiểm và làm tổn thương đối thủ. Đó là sức mạnh của chúng tôi và tôi muốn đội giữ điều đó.”

Quảng cáo

Thông điệp ấy cho thấy Deschamps không muốn Pháp bước vào vòng knock-out bằng tâm lý sợ thua. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào sức công phá của tập thể đang vào phom, đồng thời yêu cầu các học trò cải thiện sự hiệu quả khi không kiểm soát bóng. Deschamps nhấn mạnh Pháp đang “tự tin nhưng không tự mãn”, bởi giai đoạn loại trực tiếp là “một giải đấu trong giải đấu”.

Adrien Rabiot, một trong những thủ lĩnh tuyến giữa của Pháp, cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Les Bleus mất cân bằng nghiêm trọng. Tiền vệ này cho biết anh không thấy “sự mất cân bằng lớn” giữa số cơ hội Pháp tạo ra và những gì họ phải đối mặt. Dù vậy, Rabiot thừa nhận đội bóng có thể phải điều chỉnh, bởi bóng đá knock-out khác hoàn toàn vòng bảng. Quan trọng hơn, anh nhắc lại bài học đau đớn tại Euro 2020, khi Pháp bị Thụy Sĩ loại ở vòng 1/8 sau loạt luân lưu. “Chúng tôi có thể đã hơi hời hợt và đã phải trả giá. Trong một trận đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra”, Rabiot cảnh báo.

Rabiot (ngồi xổm bên phải) cảnh báo các đồng đội không được hời hợt dù chỉ một chút, sau khi đã phải trả giá tại Euro 2020
Rabiot (ngồi xổm bên phải) cảnh báo các đồng đội không được hời hợt dù chỉ một chút, sau khi đã phải trả giá tại Euro 2020

Thụy Điển chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Deschamps đánh giá cao thể chất, tốc độ phản công, các tình huống cố định và những quả ném biên dài của đội bóng Bắc Âu. Ông đặc biệt lưu ý hàng công Thụy Điển gồm những cầu thủ đang chơi cho các CLB lớn. Phía bên kia, HLV Graham Potter thừa nhận Thụy Điển phải chơi “gần như hoàn hảo”“trận đấu của cuộc đời” nếu muốn đánh bại Pháp. Điều đó vừa cho thấy sự tôn trọng dành cho Les Bleus, vừa hé mở tâm thế không còn gì để mất của đội cửa dưới.

Pháp sẽ thiếu Marcus Thuram vì chấn thương cơ, trong khi N’Golo Kanté còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nhưng với chiều sâu đội hình, khí thế từ vòng bảng và tuyên bố dứt khoát của Deschamps, Les Bleus rõ ràng không định bước vào cuộc chiến với Thụy Điển bằng sự dè dặt. Họ muốn thắng bằng đúng bản sắc đã đưa mình trở thành ứng viên hàng đầu: tấn công, gây áp lực và buộc đối thủ phải sống trong sợ hãi.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT