Cơ quan xây dựng luật bóng đá quốc tế (IFAB) xác nhận VAR đã can thiệp không đúng quy định, dẫn đến tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Breel Embolo trong trận Thụy Sĩ gặp Argentina tại World Cup 2026.
Tranh cãi xung quanh quyết định truất quyền thi đấu Breel Embolo ở tứ kết World Cup 2026 tiếp tục nóng lên khi IFAB chính thức đưa ra kết luận. Theo cơ quan chịu trách nhiệm ban hành luật bóng đá, tiền đạo của tuyển Thụy Sĩ không đáng phải nhận thẻ vàng thứ hai trong cuộc đối đầu Argentina.
Tình huống xảy ra ở hiệp hai, thời điểm tỷ số đang là 1-1. Embolo ngã xuống sau pha tranh chấp với Leandro Paredes và trọng tài João Pinheiro ban đầu xác định tiền vệ Argentina phạm lỗi, đồng thời rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ này.
Tuy nhiên, VAR sau đó đề nghị trọng tài xem lại tình huống với lý do “nhầm danh tính”. Sau khi theo dõi màn hình bên ngoài sân, ông Pinheiro xóa thẻ vàng của Paredes rồi chuyển sang cảnh cáo Embolo vì cho rằng tiền đạo Thụy Sĩ đã ăn vạ. Do từng nhận một thẻ vàng trước đó, Embolo bị truất quyền thi đấu.
Trong thông báo mới nhất, IFAB khẳng định cách sử dụng VAR ở tình huống này không phù hợp với quy định hiện hành. Cơ quan quyền lực về luật bóng đá nhấn mạnh: “Một thẻ vàng không phải thẻ vàng thứ hai chỉ có thể được xem xét nhằm xác định cầu thủ đã thực hiện hành vi vi phạm bị trọng tài xử phạt. Bản thân hành vi vi phạm không thể được xem xét hoặc thay đổi”.
Điều đó có nghĩa VAR có thể giúp trọng tài xác định đúng cầu thủ cần nhận thẻ nếu xảy ra nhầm lẫn, nhưng không được phép đánh giá lại bản chất của tình huống rồi chuyển quyết định từ một pha phạm lỗi thành hành vi ăn vạ. Theo cách giải thích này, thẻ vàng của Paredes có thể được rút lại, nhưng Embolo không được phép bị cảnh cáo thông qua quá trình xem xét nói trên.
IFAB cho biết việc vận dụng điều khoản “nhầm danh tính” để xử lý những tình huống mô phỏng tại World Cup 2026 nhận được phản hồi tích cực và sẽ được nghiên cứu trong quá trình rà soát toàn diện giao thức VAR. Dù vậy, phương thức can thiệp này chưa được phép tiếp tục áp dụng cho đến khi quá trình đánh giá hoàn tất.
Tấm thẻ đỏ của Embolo đã tạo ra bước ngoặt lớn trong trận tứ kết. Thụy Sĩ phải thi đấu thiếu người khi tỷ số vẫn cân bằng, trước khi để Argentina ghi hai bàn trong hiệp phụ và giành chiến thắng 3-1. HLV Murat Yakin từng chỉ trích quyết định này là “không thể chấp nhận”, đồng thời cho rằng nó đã phá hỏng cơ hội làm nên lịch sử của đội tuyển Thụy Sĩ.
(Thông tin về kết luận của IFAB đã được Reuters xác nhận).
HLV Argentina bị tố cáo nói dối tại World Cup 2026
Malaysia trút mưa bàn thắng, bứt lên đỉnh bảng AFF Cup 2026
XÁC NHẬN: Trọng tài World Cup 2026 mắc sai sót giúp Argentina hưởng lợi lớn
CĐV Philippines đồng loạt nhắc tên Việt Nam sau trận thua 1-4 tại AFF Cup
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất
Tạo địa chấn trước Philippines, Myanmar thắp lên cơ hội đi tiếp
CHÍNH THỨC: Tuyển Pháp bổ nhiệm HLV Zinedine Zidane