Ở giải FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ có duy nhất đội nhất bảng mới giành được quyền vào chơi ở trận chung kết tổng.
Đội tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua thử thách rất lớn tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi thể thức giải chỉ trao vé vào chung kết cho đội đứng đầu mỗi bảng. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép mắc nhiều sai lầm trong ba lượt trận vòng bảng, đặc biệt là cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan, đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho vị trí số một bảng B Division 1.
Theo điều lệ, các đội tuyển thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng. Đội dẫn đầu bảng A và đội nhất bảng B sẽ gặp nhau ở trận chung kết để tranh chức vô địch. Như vậy, phần lớn các đội chỉ thi đấu ba trận tại giải, trong khi hai đội xuất sắc nhất được chơi thêm trận thứ tư. Không có vòng bán kết hay cơ hội dành cho đội nhì bảng, vì thế từng điểm số, hiệu số bàn thắng và kết quả đối đầu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé đi tiếp.
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Xét tương quan lực lượng, Việt Nam và Thái Lan được đánh giá là hai ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng. Philippines và Pakistan vẫn có khả năng tạo bất ngờ, nhưng trận đấu giữa hai nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ mang ý nghĩa như một trận “chung kết sớm”, quyết định đội tuyển nào giành quyền tranh chức vô địch.
Với thể thức khắc nghiệt này, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không đơn thuần là vượt qua vòng bảng mà bắt buộc phải chiếm vị trí dẫn đầu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần giành kết quả thuận lợi trước Philippines và Pakistan, đồng thời phải đặc biệt thận trọng khi chạm trán Thái Lan. Một thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp có thể khiến Việt Nam mất quyền tự quyết, ngay cả khi giành chiến thắng ở hai trận còn lại.
FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu khu vực đầu tiên do FIFA trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với ASEAN Championship truyền thống. Giải diễn ra trong khung FIFA Days từ ngày 24/9 đến 3/10/2026, giúp các đội tuyển có điều kiện triệu tập những cầu thủ tốt nhất, kể cả các gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài. Kết quả các trận đấu cũng được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số áp dụng trong lịch thi đấu quốc tế.
Giải năm nay được chia thành Division 1 và Division 2 nhằm tạo ra những cuộc đối đầu cân bằng hơn về trình độ. Division 1 tổ chức tại Indonesia, gồm bảng A với Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và bảng B có Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Pakistan. Trong bối cảnh chỉ đội nhất bảng được vào chung kết, cuộc đại chiến Việt Nam – Thái Lan chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm. Muốn hướng tới chức vô địch, đội tuyển Việt Nam trước hết phải thắng cuộc đua giành ngôi đầu bảng, trong đó kết quả trước đại kình địch Thái Lan có thể mang ý nghĩa quyết định.
QH
















