Fan phẫn nộ vì chi phí xem World Cup 2026 quá cao
Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã nhận được cảnh báo nên xem xét lại việc tổ chức World Cup tại Mỹ do chính sách kiểm soát biên giới ngày càng gắt gao của Tổng thống Trump.
Trong bối cảnh Mỹ cùng Canada và Mexico chuẩn bị đăng cai FIFA World Cup 2026, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) đã chính thức gửi thư đến ông Gianni Infantino, yêu cầu ông làm rõ các biện pháp mà FIFA sẽ áp dụng nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho cầu thủ, người hâm mộ và phóng viên quốc tế. Trong thư, Giám đốc Sáng kiến Toàn cầu của HRW, bà Minky Worden, nêu rõ:
“FIFA cần thiết lập những tiêu chí rõ ràng và thời hạn cụ thể cho các thay đổi trong chính sách nhập cư của Mỹ, nhằm đảm bảo quyền lợi của cầu thủ, người hâm mộ và các bên tham gia World Cup được tôn trọng. FIFA sẽ hành động ra sao nếu các cầu thủ, người hâm mộ hay nhà báo bị phân biệt đối xử, thẩm vấn sai quy định hoặc bắt giữ tùy tiện?”
Đây không phải lần đầu tiên HRW đặt vấn đề với FIFA về khía cạnh nhân quyền liên quan đến các quốc gia chủ nhà. Tuy nhiên, việc Mỹ là một quốc gia có ảnh hưởng lớn trong làng túc cầu và từng đăng cai nhiều giải đấu lớn thì việc bị đưa ra chất vấn cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Theo dự kiến từ FIFA, kỳ World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ sẽ thu hút khoảng 6,5 triệu người tham dự. Giải đấu sẽ diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Mỹ, cùng với một số trận ở Canada và Mexico.
Ngoài ra, Club World Cup diễn ra vào mùa hè năm nay cũng dự kiến đón khoảng 3,7 triệu khán giả, nâng cao sức ép lên công tác kiểm soát nhập cảnh và an ninh.
Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính sách siết chặt biên giới, đặc biệt đối với người nhập cư từ các quốc gia Trung Đông, châu Phi hay Mỹ Latinh, đã gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại. Việc hạn chế thị thực, tăng cường kiểm soát cửa khẩu và nguy cơ bị thẩm vấn vô cớ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhập cảnh của hàng triệu cổ động viên, cầu thủ và nhà báo quốc tế.
FIFA vốn cam kết “thúc đẩy và bảo vệ quyền con người” trong mọi hoạt động tổ chức giải đấu. Tuy nhiên, tổ chức này hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về phản hồi đối với thư chất vấn của HRW.
Cập nhật: 06h40 ngày 19/12
Fan phẫn nộ vì chi phí xem World Cup 2026 quá cao
Benzema có thể tái xuất tại World Cup 2026
CĐV Thái Lan viết tâm thư cay đắng sau trận thua U22 Việt Nam
U22 Việt Nam mang HCV về nước hôm nay 19/12
Báo Hàn Quốc thốt lên 1 điều khi U22 Việt Nam lên ngôi SEA Games
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 19/12
Trực tiếp SEA Games 33 ngày 19/12: Tiếp tục đua tranh HCV LIVE
AFC xin lỗi ĐT nữ Việt Nam về vụ trọng tài tước bàn thắng