NÓNG: FIFA bị cáo buộc gian lận tại World Cup 2026

Quân Persie Quân Persie
Thứ tư, 25/03/2026 11:07 AM (GMT+7)
A A+

Một đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Ủy ban châu Âu, trong đó cáo buộc FIFA vi phạm luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu khi nắm độc quyền trong việc định giá vé World Cup.

Mới đây, tổ chức đại diện cho quyền lợi người tiêu dùng tại châu Âu (Euroconsumers) và tổ chức đại diện cho người hâm mộ bóng đá trên toàn châu Âu (FSE) đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc FIFA vi phạm Điều 102 của Hiệp ước về Hoạt động của Liên minh châu Âu, quy định nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường. Trọng tâm của đơn khiếu nại là việc FIFA áp dụng cơ chế “định giá linh hoạt”, khiến giá vé tăng cao khi nhu cầu lớn và giảm khi nhu cầu thấp. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ mức giá vé cũng như phương thức này.

Tuy nhiên, FSE không bị thuyết phục bởi những lập luận đó và quyết định gửi đơn khiếu nại. Trưởng bộ phận pháp lý của Euroconsumers, Marco Scialdone, cho biết: “Bóng đá là niềm đam mê toàn cầu, nhưng FIFA đang biến nó thành một thứ xa xỉ riêng khi lợi dụng vị thế độc quyền tuyệt đối trong việc bán vé World Cup.

Bằng cách áp dụng cơ chế giá thiếu minh bạch, sử dụng các thủ thuật gây áp lực tâm lý lên người mua và áp mức phí bán lại rất cao, FIFA đang đặt gánh nặng tài chính không công bằng lên hàng triệu người hâm mộ châu Âu. Chúng tôi kêu gọi Ủy ban châu Âu can thiệp ngay lập tức bằng các biện pháp tạm thời để chấm dứt những hành vi mang tính bóc lột này trước khi World Cup 2026 khởi tranh.”

NÓNG: FIFA ra thông báo quan trọng về World Cup 811789
FIFA bị cáo buộc tăng giá vé tại World Cup 2026

Phản hồi về vấn đề này, người phát ngôn của FIFA nói với Mirror: “FIFA đã biết đến những phát biểu liên quan đến một đơn khiếu nại, tuy nhiên chúng tôi chưa chính thức nhận được. Vì vậy, FIFA chưa thể đưa ra bình luận thêm ở thời điểm này.

FIFA luôn hướng đến việc đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với bóng đá cho người hâm mộ hiện tại và tương lai. Là một tổ chức phi lợi nhuận, nguồn doanh thu từ World Cup sẽ được tái đầu tư để phát triển bóng đá ở mọi cấp độ nam, nữ và trẻ tại 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới.”

Dù vậy, nhiều vé khác được cho là có giá cao gấp hơn 100 lần, trong đó vé rẻ nhất công khai cho trận chung kết World Cup được cho là bắt đầu từ 4.185 USD (khoảng 3.120 bBảng), theo Euroconsumers và FSE.

Ngoài ra, FIFA còn bị cáo buộc “quảng cáo đánh lừa”, khi thu hút người hâm mộ bằng mức giá 60 USD, nhưng sau đó lại hiển thị các mức giá cao hơn rất nhiều. Tổ chức này cũng bị chỉ trích vì không áp dụng các biện pháp kiểm soát hoặc giới hạn giá vé theo cơ chế định giá linh hoạt, sử dụng các kỹ thuật bán hàng gây áp lực và thu phí 15% trên nền tảng bán lại vé.

NÓNG: FIFA ra thông báo quan trọng về World Cup 811796
FIFA dính hàng loạt cáo buộc trước thềm World Cup 2026 khởi tranh

Giám đốc điều hành FSE, Ronan Evain, gần đây cho biết: “Trong nhiều tháng qua, chúng tôi đã kêu gọi FIFA hành động vì người hâm mộ và xem xét lại chính sách bán vé mang tính áp đặt và khai thác này.

Việc FIFA tiếp tục không tham vấn một cách nghiêm túc với các bên liên quan khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với Euroconsumers để đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu. FIFA lấy những con số bán vé chưa được kiểm chứng làm minh chứng cho tính hợp lý của chính sách, trong khi thực tế là người hâm mộ trung thành không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận trả giá cao hoặc bị bỏ lại.”

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT