Quảng cáo

Những 'ông cụ' tại World Cup 2022: 'Vua danh hiệu' chưa phải 'anh cả', Ronaldo ngoài top 5

Thứ năm, 17/11/2022 13:35 PM (GMT+7)

Ở độ tuổi 39, Dani Alves một lần nữa được triệu tập vào danh sách tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2022, nhưng anh chưa phải cái tên nhiều tuổi nhất giải đấu năm nay.

Nghe nội dung bài viết

Ngoài là sân khấu để giới thiệu những tài năng trẻ mới của bóng đá thế giới, là sàn diễn để những ngôi sao ở độ chín của sự nghiệp thể hiện đẳng cấp, World Cup còn là nơi những “lão tướng” chứng tỏ kinh nghiệm luôn là phần không thể thiếu trong môn thể thao vua.

World Cup 2022 có thể là cơ hội cuối cùng để những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi toả sáng, nhưng không loại trừ khả năng họ vẫn còn cơ hội ở kỳ World Cup tiếp theo. Bởi, trên đất Qatar ít ngày tới vẫn có những cầu thủ lớn tuổi hơn rất nhiều.

Những 'ông cụ' tại World Cup 2022: 'Vua danh hiệu' chưa phải 'anh cả', Ronaldo ngoài top 5 218833
Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi và Ronaldo. (Ảnh: Internet)

Người đứng đầu hàng ngũ “lão tướng” ở World Cup 2022 là Alfredo Talavera, thủ thành của tuyển Mexico đang ở tuổi 40. Talavera sẽ đóng vai trò dự bị cho thủ thành Ochoa (xếp thứ 13). Xếp ngay sau là tiền vệ Atiba Hutchinson của tuyển Canada, với 39 tuổi 9 tháng. Ở lần gần nhất Canada được tham dự World Cup, Hutchinson mới chỉ 3 tuổi.

Trung vệ Pepe là cầu thủ xếp thứ ba, với 39 tuổi 8 tháng. Ở tuổi gần tứ tuần, “gã đồ tể” vẫn cho thấy sự bền bỉ đến kinh ngạc. Nhiều khả năng anh vẫn sẽ được HLV Fernando Santos chọn để đá cặp với Ruben Dias. Người đồng đội nổi tiếng của Pepe là Cristiano Ronaldo xếp thứ 9 trong danh sách này, khi đang 37 tuổi 9 tháng.

Dani Alves (39 tuổi 6 tháng) góp mặt ở vị trí thứ năm. Tuyển thủ Brazil sẽ có cơ hội cuối cùng để giành danh hiệu World Cup - chiếc huy chương vô địch duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của anh. Sau nhiều năm chinh chiến đỉnh cao, Alves đã có tới 42 lần được nâng cúp vô địch, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trong lịch sử.

Những 'ông cụ' tại World Cup 2022: 'Vua danh hiệu' chưa phải 'anh cả', Ronaldo ngoài top 5 218834
Alves dự World Cup ở tuổi 39. (Ảnh: Internet)

Trong top 15 cầu thủ nhiều tuổi nhất World Cup còn xuất hiện những cái tên quen thuộc khác như Thiago Silva (38 tuổi 1 tháng) hay đương kim quả bóng vàng World Cup Luka Modric (37 tuổi 2 tháng).

Danh sách những cầu thủ lớn tuổi dự World Cup 2022
TênĐội tuyểnTuổi
Alfredo TalaveraMexico40 tuổi 2 tháng
Atiba HutchinsonCanada39 tuổi 9 tháng 
PepePortugal39 tuổi 8 tháng
Eiji KawishimaJapan39 tuổi 8 tháng
Dani AlvesBrazil39 tuổi 6 tháng
Remko PasveerNetherlands39 tuổi 1tháng 
BalbouliTunisia38 tuổi 2 tháng
Thiago SilvaBrazil38 tuổi 1 tháng
Cristiano RonaldoPortugal37 tuổi 9 tháng
Danny VukovicAustralia37 tuổi 7 tháng
Steve MandandaFrance37 tuổi 7 tháng
Guillermo OchoaMexico37 tuổi 4 tháng
Bryan RuizCosta Rica37 tuổi 3 tháng
Luka ModricCroatia37 tuổi 2 tháng

Ngắm toàn bộ 32 mỹ nhân của VTV đồng hành cùng World Cup 2022

Khai mạc World Cup 2022 & những điều không thể bỏ lỡ

Cú sút phạt tuyệt đẹp của Dani Alves. (Nguồn: Dugout)
Author Thethao247.vn Đức Lộc / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT