Quảng cáo

Xác định đối thủ của Nhật Bản, Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2022

Thứ sáu, 02/12/2022 06:23 AM (GMT+7)

Sau khi lượt trận cuối bảng E và F World Cup 2022 khép lại, các đội nhất nhì mỗi bảng đã lộ diện, qua đó xác định luôn cặp đấu tiếp theo tại vòng 16 đội.

Nghe nội dung bài viết

Vào đêm 1/12 và rạng sáng 2/12 đã diễn ra lượt trận cuối các bảng E và F World Cup 2022. Kết quả cụ thể các cặp đấu như sau:

BẢNG F

  • Bỉ 0-0 Croatia
  • Ma Rốc 2-1 Canada

BẢNG E

  • Tây Ban Nha 1-2 Nhật Bản
  • Costa Rica 2-4 Đức

Sau 3 lượt trận, Nhật Bản có 6 điểm và hiên ngang đứng nhất bảng E, những chiến binh Samurai xanh trực tiếp tiễn Đức và Costa Rica về nước. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã có trận thua thất vọng ở lượt đấu cuối và chỉ đứng ở vị trí thứ 2 bảng E. 

Tương tự bảng F cũng chứng kiến sự chia tay đáng tiếc của ĐT Bỉ khi chỉ đứng ở vị trí thứ 3 với 4 điểm sau 3 trận đã đấu. Ma Rốc bất ngờ đứng nhất bảng F với 7 điểm và Croatia đứng thứ 2 với 5 điểm.

CHÍNH THỨC: Xác định cặp đấu giữa bảng E và F tại vòng 1/8 World Cup 2022 226741
Hai cặp đấu đầu tiên của World Cup 2022 sẽ lần lượt là Nhật Bản vs Croatia và Ma Rốc vs Tây Ban Nha (ảnh: BR Football)

Như vậy, các đại diện đi tiếp của bảng E và F đã lộ diện với lần lượt là Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ma Rốc và Croatia. Qua đó các cặp đấu bảng E gặp F của vòng 16 đội World Cup 2022 cũng được xác định.

Cụ thể với ngôi đầu bảng E, Nhật Bản sẽ gặp đội nhì bảng F là Croatia ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Theo thể thức thi đấu World Cup của FIFA, hai đội bóng chung bảng sẽ không cùng nhánh đấu knock-out. Do đó, đội nhất bảng F là Ma Rốc sẽ gặp Tây Ban Nha ở nhánh đối diện.

Nhật Bản sẽ đối đầu với Croatia vào lúc 22h00 ngày 5/12 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, Ma Rốc sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện lịch sử khi đối đầu với Tây Ban Nha vào lúc 22h00 ngày 6/12 (giờ Việt Nam).

Xác định đối thủ của Nhật Bản, Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2022 226744
Các cặp đấu tại vòng 16 đội World Cup 2022.

Vòng 16 đội sẽ sẽ khởi tranh từ ngày 3/12 cho đến rạng sáng ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam). 

Tại vòng loại trực tiếp, các đội sẽ chỉ thi đấu một lượt trận duy nhất mỗi vòng. Đội ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ giành quyền tiếp vào vòng trong. Trong trường hợp số bàn thắng bằng nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội sẽ tiếp tục thi đấu 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp phụ, kết quả được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

TRANH CÃI: VAR mắc sai lầm nghiêm trọng, thay đổi kết quả World Cup 2022?

ĐT Đức tập phục hồi sau trận hòa Tây Ban Nha (Nguồn: DUGOUT)
Author Thethao247.vn Hoàng Cầm / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Quảng cáo
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT