Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết FIFA đang cân nhắc điều chỉnh một số quy định, trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn vài tháng nữa là bắt đầu.
Khi World Cup 2026 chỉ còn 6 tháng nữa là khởi tranh, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận khả năng cải tổ mạnh mẽ luật việt vị đang được đặt lên bàn thảo luận. Phát biểu tại Hội nghị Thể thao Thế giới ở Dubai, ông cho biết FIFA đang nghiêm túc xem xét đề xuất do Arsene Wenger, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của tổ chức, đứng đầu.
Cụ thể, theo đề xuất của giáo sư Arsene Wenger, một cầu thủ tấn công sẽ không bị thổi việt vị nếu bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể có thể ghi bàn hợp lệ vẫn đứng ngang hàng với hậu vệ áp chót. Quy định này vẫn có hiệu lực ngay cả khi phần còn lại của cơ thể cầu thủ tấn công đã vượt qua hàng phòng ngự.
Theo cách hiểu mới, tình huống việt vị chỉ được xác định khi có sự tách biệt hoàn toàn giữa cầu thủ tấn công và hậu vệ. Việc yêu cầu “khoảng trống rõ ràng” giữa hai cầu thủ nhằm giảm thiểu những tranh cãi kéo dài quanh các bàn thắng bị từ chối chỉ vì lệch một phần rất nhỏ như vai hay đầu gối.
Nếu được áp dụng, thay đổi này sẽ mang lại lợi thế lớn cho lối chơi tấn công, qua đó có thể giúp tăng số bàn thắng và giảm đáng kể các tình huống gián đoạn do VAR gây ra.
Trong bài phát biểu của mình, Infantino cho rằng việc cân nhắc áp dụng “luật Wenger” là bước đi tiếp theo hợp lý trong quá trình phát triển công nghệ của bóng đá. Nhìn lại thời điểm VAR được đưa vào sử dụng, ông nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt vẫn là đảm bảo sự công bằng.
“Nhiều năm trước, chúng tôi đưa VAR vào để bóng đá trở nên công bằng hơn, giúp trọng tài có cơ hội sửa sai những tình huống mà hàng triệu người xem, dù ở nhà hay trên khán đài, đều có thể nhận ra,” Infantino chia sẻ. Ông khẳng định hệ thống này không phải là cố định mà luôn được cải tiến. “Chúng tôi liên tục nâng cấp VAR bằng những công nghệ ngày càng tiên tiến để hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định chính xác.”
“Chúng tôi cũng không ngừng xem xét các luật thi đấu, tự hỏi làm thế nào để trận đấu mang tính tấn công hơn và hấp dẫn hơn,” Infantino nói thêm. “Luật việt vị đã thay đổi qua nhiều giai đoạn, từ việc yêu cầu cầu thủ tấn công phải đứng sau hậu vệ hoặc ngang hàng với họ. Có lẽ trong tương lai, cầu thủ chỉ bị coi là việt vị khi đã hoàn toàn vượt lên phía trước.”
Infantino cũng đề cập tới một trong những chỉ trích phổ biến nhất của công tác trọng tài hiện đại, đó là thời gian đưa ra quyết định quá lâu. Bên cạnh việc sửa đổi luật, FIFA đang tìm kiếm các giải pháp để hạn chế việc câu giờ và giữ nhịp độ trận đấu.
“Chúng tôi đang đánh giá các biện pháp nhằm tránh tình trạng kéo dài thời gian,” ông lưu ý. “Điều quan trọng là trận đấu phải diễn ra liền mạch, vì vậy cần giảm tối đa các gián đoạn.” Điều này phù hợp với những thử nghiệm gần đây như “luật 8 giây” dành cho thủ môn hay việc cải thiện cách VAR truyền đạt thông tin, nhằm bảo vệ nhịp độ trận đấu.
Hiện tại, Infantino mới chỉ xác nhận rằng luật việt vị mới đang được FIFA thảo luận nội bộ. Giống như mọi thay đổi lớn khác trong luật bóng đá, đề xuất này cần được Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế (IFAB) thông qua, cơ quan bao gồm FIFA cùng bốn liên đoàn bóng đá lâu đời của Vương quốc Anh là Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland.
Nếu nhận được “đèn xanh” từ IFAB, FIFA sẽ phải quyết định thời điểm áp dụng. Dù mục tiêu là tạo ra một cuộc cách mạng cho môn thể thao vua, cơ quan quản lý vẫn cần cân nhắc liệu có nên triển khai thay đổi lớn này ngay trước thềm World Cup 2026 hay chờ tới khi mùa giải quốc nội 2026/27 khởi tranh.
Người hùng U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội dự VCK U23 châu Á
AFC báo tin cực vui đến U23 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik
FIFA chính thức khai tử giải thưởng The Best
Tiền đạo người Anh sắp gia nhập bóng đá Việt Nam
Không thể chối cãi, Arsenal chính là vua châu Âu ở 1 điều