Quảng cáo

VFF họp khẩn để đem bằng được lợi thế lớn cho ĐT Việt Nam tại VLWC 2022

Thứ hai, 18/10/2021 13:25 PM (GMT+7)

ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ được thi đấu dưới sự cổ vũ của NHM tại SVĐ Mỹ Đình nếu phương án mở cửa đón khán giả được thông qua trong cuộc họp vào ngày 20/10.

Highlights Việt Nam 2-3 Trung Quốc (Nguồn: FPT Play)

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được vào sáng nay 18/10, VFF sẽ có buổi họp khẩn để đưa những phương án cụ thể về công tác tổ chức hai trận đấu trong tháng 11 trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam. Cụ thể, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN - Trần Quốc Tuấn sẽ trực tiếp báo cáo các cơ quan chức năng trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 tại Bộ VH-TT-DL.

Trong đó, trọng tâm chính của buổi họp sẽ là phương án mở cửa đón không quá 50% lượng khán giả tới sân. 

Nếu phương án mở cửa đón khán giả vào sân được thông qua, ĐT Việt Nam có thể sẽ được thi đấu dưới sự cổ vũ của 20.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình.

Trước đó vào ngày 11/10, trong công văn 3748 gửi các cơ quan ban ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất phương án cho phép khán giả vào sân Mỹ Đình với số lượng không quá 50% dung lượng sân. Phương án này cũng có những yêu cầu cụ thể về phòng chống dịch với các khán giả.

75204415_1509780419179549_1934671420097298432_n
ĐT Việt Nam sẽ được chơi 2 trận đấu tại VL World Cup 2022 trong tháng 11 trên sân nhà.

Sau trận đấu với ĐT Australia, SVĐ Mỹ Đình đã được nâng cấp, cải tạo nhằm đảm bảo theo các yêu cầu của AFC. Ngoài mặt sân, các phòng chức năng như họp báo, VAR,… cũng được sửa chữa, nâng cấp với sự phối hợp kiểm tra từ phía VFF để đáp ứng các tiêu chí quốc tế.

Hàng tuần, VFF cử đoàn công tác đến Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình cùng phối hợp kiểm tra các hạng mục theo các tiêu chí quốc tế. Có thể thấy, lãnh đạo ngành thể thao và Ban tổ chức đang rất quyết tâm để các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình được tổ chức với điều kiện tốt nhất có thể.

Sau bốn trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup – Khu vực châu Á, ĐT Việt Nam hiện vẫn chưa có điểm, trong đó có 3 trận thi đấu trên sân khách.

Chính vì vậy, 2 trận đấu trên sân nhà vào tháng 11 tới đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên bất ngờ, qua đó có được những điểm số đầu tiên tại VL cuối cùng World Cup 2022.

HAGL 'chưa đủ điều kiện' tham dự đấu trường số 1 châu Á

Author Thethao247.vn Thái Việt / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT