Quảng cáo

Chủ nhà World Cup 2022 lo ngại điều chưa từng có trong lịch sử

Thứ năm, 21/05/2020 09:50 AM (GMT+7)

Ban tổ chức World Cup 2022 lo ngại rằng nhiều người hâm mộ sẽ không thể đủ khả năng đến Qatar nếu đại dịch Covid-19 gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu.

Nhiều quốc gia trên thế giới dự kiến ​​sẽ phải chịu những cuộc suy thoái kinh tế lớn nhất trong lịch sử do hậu quả của đại dịch Covid-19. Điều này có thể khiến World Cup 2022 tại Qatar sẽ không có nhiều người hâm mộ đến xem.

Các sự kiện thể thao lớn trong năm nay cũng đã bị hoãn lại, bao gồm EURO 2020, Olympic Tokyo 2020 và Copa America dự kiến ​​bắt đầu vào mùa hè năm nay nhưng đều bị lùi lại sang năm 2021.

World Cup, World Cup 2022, vòng loại World Cup 2022, VL World Cup 2022, Qatar

Qatar hy vọng 6 trong số 8 sân vận động phục vụ cho World Cup 2022 sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay bất chấp sự gián đoạn do đại dịch COVID-19. World Cup 2022 dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối năm 2022. Điều này cung cấp nhiều thời gian hơn cho việc nối lại du lịch quốc tế.

"Vào năm 2022, tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này. Đây sẽ là một trong những cơ hội sớm để tất cả chúng ta cùng nhau ăn mừng, gắn kết mọi người lại với nhau.

Nền kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc người hâm mộ có thể đủ khả năng đi du lịch và đến xem World Cup 2022 hay không", Tổng thư ký Ủy ban tổ chức World Cup Hassan Al Thawadi cho biết trên livestream của Leaders in Sport.

Qatar cũng đã bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh tế đóng cửa ở rất nhiều quốc gia. Qatar Airways, một nhà tài trợ World Cup, thuộc sở hữu nhà nước Qatar, cho biết họ sẽ cắt giảm việc làm vì ngành hàng không toàn cầu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Highlights: Việt Nam 1-0 Malaysia | VL World Cup 2022 (Nguồn: Next Sports)

>>> Trung Quốc công bố quyết định lịch sử tại vòng loại World Cup 2022

>>> Mỹ sẽ thay thế Qatar đăng cai World Cup 2022?

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT