Quảng cáo

Dàn HLV đẳng cấp World Cup đồng loạt gục ngã tại vòng loại châu Á

Thứ sáu, 15/11/2019 14:47 PM (GMT+7)

Vòng loại World Cup khu vực châu Á đã cho thấy sự khắc nghiệt khi liên tiếp những HLV có tên tuổi từng tham dự World Cup cũng phải gục ngã.

Vòng đấu thứ 5 của vòng loại World Cup khu vực châu Á đã khép lại với nhiều kết quả bất ngờ. Đáng chú ý trong số đó là hàng loạt những thất bại "không hẹn mà gặp" của dàn HLV hảo hạng, quen mặt ở các kì World Cup với tư cách HLV của các ĐT bóng đá lớn như Ý, Hà Lan...

Bert van Marwijk (UAE)

Bert van Marwijk chắc chắn là vị HLV được nhắc đến đầu tiên, bởi đội bóng do ông cầm quân đã thúc thủ trước chính ĐT Việt Nam của chúng ta.

Van Marwijk không còn xa là với người hâm mộ bóng đá thế giới nữa. Ông chính là kiến trúc sư cho hành trình vào đến tận chung kết World Cup 2010 của ĐT Hà Lan. Dù The Oranje gục ngã trước TBN ở trận chung kết, đây vẫn được coi là thành tích tốt nhất của Cơn lốc màu da cam trong gần 1 thập kỉ qua.

Vòng loại World Cup 2022, VL World Cup 2022, Việt Nam 1-0 UAE, Syria 2-1 Trung Quốc, Malaysia 2-1 Thái Lan, Iraq 1-0 Iran, Lippi, Nishino

Marcelo Lippi (Trung Quốc)

Chiến lược gia người Italia có lẽ là HLV có tên tuổi, kinh nghiệm và bề dày thành tích bậc nhất trong số các chiến lược gia góp mặt tại vòng loại châu Á lần này. Mặc dù vậy, những gì đã trải qua với ĐT Italy năm 2006 không thể giúp Lippi truyền đạt trọn vẹn cho các học trò ở ĐT Trung Quốc.

Ngoài 2 trận thắng với 2 đội bóng yếu nhất bảng là Guam và Maldives, Trung Quốc đã cho thấy sự bế tắc khi hòa Philippines và thua Syria ở 2 lượt đấu tiếp theo. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã kém đội đầu bảng Syria tới 5 điểm trên BXH bảng A. Chuỗi thành tích không như mong đợi này cũng là giọt nước tràn ly, dẫn đến cuộc chia tay đã sớm được đoán định trước giữa ông Lippi và LĐBĐ Trung Quốc.

Vòng loại World Cup 2022, VL World Cup 2022, Việt Nam 1-0 UAE, Syria 2-1 Trung Quốc, Malaysia 2-1 Thái Lan, Iraq 1-0 Iran, Lippi, Nishino

Marc Wilmots (Iran)

Thành tích của đội bóng số 1 châu Á Iran còn bết bát hơn nữa so với các ông lớn của châu Á nói chung và các đội tuyển có sự hiện diện của "HLV hàng hiệu" nói riêng.

"Những chú sư tử Tehran" tỏ ra yếu bóng vía trong các cuộc đối đầu trực tiếp với các đại diện cùng khu vực Tây Á. Ngoài 2 chiến thắng dễ trước Hồng Kông và Campuchia, Iran đã phải nhận 2 thất bại với cùng tỉ số 0-1 trước Bahrain và mới đây là Iraq.

Vị trí của thầy trò Wilmots hiện tại là đáng báo động với 6 điểm ở vị trí thứ 3, kém đội nhì và nhất bảng C lần lượt 2 và 4 điểm. Đây không phải là thành tích mà LĐBĐ Iran mong chờ từ vị HLV từng dẫn dắt Bờ Biển Ngà và dự World Cup với Bỉ này.

Vòng loại World Cup 2022, VL World Cup 2022, Việt Nam 1-0 UAE, Syria 2-1 Trung Quốc, Malaysia 2-1 Thái Lan, Iraq 1-0 Iran, Lippi, Nishino

Nishino Akira (Thái Lan)

Chiến lược gia người Nhật Bản đã cùng ĐT quê hương ông tham dự World Cup 2018 với thành tích khá tốt. Đội tuyển Nhật đã phần nào làm rạng danh bộ mặt của châu Á tại đấu trường thế giới.

Đó cũng là điều LĐBĐ Thái mong muốn chiến lược gia người Nhật tái hiện lại trên băng ghế huấn luyện ĐT Thái Lan. Nishino đã làm khá ổn, ngoại trừ trận thua ngược tai hại trước Malaysia tối 14/11 vừa qua.

Vòng loại World Cup 2022, VL World Cup 2022, Việt Nam 1-0 UAE, Syria 2-1 Trung Quốc, Malaysia 2-1 Thái Lan, Iraq 1-0 Iran, Lippi, Nishino

Với trận thua này, Thái Lan đã để Việt Nam bỏ xa trên BXH với khoảng cách 3 điểm. Thầy trò Nishino sẽ phải nỗ lực nhiều trong những trận đấu còn lại tại vòng loại. Trước mắt chính là cuộc đối đầu với đội đầu bảng đang có phong độ cao là Việt Nam ngay tại chảo lửa Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới.

>> HLV Lippi nói lời cay đắng về bóng đá Trung Quốc sau khi từ chức

>> Hạ Maldives, Philippines "phả hơi nóng" vào Trung Quốc

Author Thethao247.vn Như Ý / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT