Quảng cáo

Báo Hàn: 'Chúng ta nên tránh Việt Nam, để gặp Thái Lan'

Thứ tư, 17/07/2019 11:45 AM (GMT+7)

Truyền thông Hàn Quốc bày tỏ mong muốn đội nhà không chung bảng đấu với ĐT Việt Nam tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022.

>>> VIDEO: Kịch bản của ĐTVN tại lễ bốc thăm Vòng loại WC 2022

Trước thềm buổi lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, truyền thông Hàn Quốc đã đưa ra nhiều nhận định về cục diện bảng đấu của ĐT Hàn Quốc. Trong đó, tờ StarNew.kr mong muốn đội nhà không chung bảng với ĐT Việt Nam.

Tờ StarNew.kr viết: "ĐT Hàn Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Do đó, chúng ta sẽ không chung bảng với những đội mạnh như Iran, Nhật Bản hay Úc.

ĐT Hàn Quốc được xem là 'Hổ châu Á', nhưng chúng ta nên hi vọng để tránh gặp một số đối thủ mạnh. Ở nhóm 2, Iraq và Uzbekistan là những thách thức lớn. Trong khi đội tuyển Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ khi có sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Vì thế chúng ta nên gặp Jordan hoặc Kyrgyzstan.

Đối thủ cứng nhất và nên tránh ở nhóm 3 là Bahrain và Triều Tiên. Trong khi Hàn Quốc có thể áp đảo những đối thủ còn lại như Thái Lan, Philippines hay Ấn Độ. Những đối thủ ở nhóm 4 và 5 đều không đáng ngại".

Theo thể thức bốc thăm VL WC 2022, ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc hoàn toàn có thể nằm chung một bảng đấu. Tuy nhiên đây là điều không hề mong muốn, bởi NHM 2 nước kì vọng hai đội tuyển sẽ gặp nhau ở Vòng loại thứ 3 và cùng cạnh tranh để giành 1 trong 4 tấm vé đến Qatar.

Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tổ chức lễ bốc thăm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào lúc 16h00 ngày 17/7/2019ĐT Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 2 và có nhiều lợi thế để không rơi vào bảng tử thần.

Nhóm hạt giống bốc thăm Vòng loại World Cup 2022:

Nhóm 1: Iran (20), Nhật Bản (28), Hàn Quốc (37), Australia (43), Qatar (55), UAE (67), Saudi Arabia (69), Trung Quốc (73).

Nhóm 2: Iraq (77), Uzbekistan(85), Syria (85), Lebanon (86), Oman (86), Kyrgyzstan (95), Việt Nam (96), Jordan (98).

Nhóm 3: Palestine (100), Ấn Độ (101), Bahrain (110), Thái Lan (116), Tajikistan (120), Triều Tiên (122), Đài Loan (125), Philippines (127).

Nhóm 4: Turkmenistan (135), Myanmar (138), Hong Kong (141), Yemen (144), Afghanistan (149), Maldives (151), Kuwait (156), Malaysia (159).

Nhóm 5: Indonesia (160), Singapore (162), Nepal (165), Campuchia (169), Bangladesh (183), Mông Cổ (187), Guam (190), Sri Lanka (201).

LỊCH THI ĐẤU Vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam


Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT