Chưa đá đã đòi tiền, Ý vỡ mộng World Cup
Vấn đề thuế tại Mỹ trước thềm World Cup 2026 đang khiến nhiều đội tuyển đứng trước nguy cơ tổn thất nghiêm trọng.
Chỉ còn 69 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nhưng bên ngoài sân cỏ, một bài toán tài chính lớn đang khiến nhiều đội tuyển lo lắng. Theo Sportbible, FIFA đã không đạt được thỏa thuận miễn thuế với chính phủ Mỹ quốc gia đồng chủ nhà - khiến chi phí tham dự giải tăng mạnh.
Trong số 48 đội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chỉ có 18 đội ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) với Mỹ. Điều này giúp họ được miễn thuế liên bang, trong khi phần còn lại phải chịu nghĩa vụ tài chính đáng kể. Đây được xem là yếu tố có thể tạo ra sự chênh lệch lớn giữa các đội ngay từ ngoài sân cỏ.
Theo quy định của Mỹ, các cầu thủ thi đấu tại đây phải đóng thuế thu nhập. Ngược lại, các HLV - như trường hợp HLV tuyển Anh Thomas Tuchel - được miễn trừ và chỉ cần nộp thuế tại quốc gia liên đoàn chủ quản. Sự khác biệt này càng khiến gánh nặng dồn lên vai các đội bóng, đặc biệt là những nền bóng đá có tiềm lực hạn chế.
Không chỉ dừng lại ở thuế, ngân sách FIFA phân bổ cho mỗi đoàn cũng gây tranh cãi. Mức 600 USD/người thấp hơn 250 USD so với World Cup 2022 tại Qatar, trong khi chi phí sinh hoạt tại Mỹ cao hơn đáng kể. Trước đó, Qatar thậm chí còn miễn thuế cho toàn bộ 32 đội tham dự giải đấu năm 2022.
Chuyên gia thuế Oriani Morrison nhận định: “Các đội đến từ những quốc gia phát triển, có hệ thống thuế hoàn chỉnh và có hiệp định với Mỹ như Anh hay Tây Ban Nha sẽ chịu chi phí thấp hơn nhiều so với các nước nhỏ như Curaçao hay Haiti.” Nhận xét này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các nền bóng đá.
Đáng chú ý, HLV tuyển Brazil Carlo Ancelotti cũng không nằm ngoài ảnh hưởng. Ông dự kiến phải nộp thuế thu nhập tại cả Brazil lẫn Mỹ, với mức thuế liên bang Mỹ có thể lên tới khoảng 37% đối với nhóm thu nhập cao. Liên đoàn bóng đá Brazil được cho là sẽ phải đứng ra hỗ trợ phần chi phí này.
Morrison nhấn mạnh thêm: “Rất nhiều đội tuyển nhỏ, những đội mà khoản tiền thưởng này có thể tạo ra khác biệt lớn cho nền bóng đá của họ, sẽ bị ‘bào mòn’ bởi hóa đơn thuế khổng lồ tại Mỹ. Đó là khoản tiền đáng lẽ có thể giúp phát triển bóng đá nội địa, nhưng lại ở lại Mỹ.”
“Sự chênh lệch là rất lớn.Hầu hết các quốc gia ngoài châu Âu sẽ tốn kém đáng kể để tham dự World Cup.”, Morrison cho biết.
Trong bối cảnh đó, các đội thi đấu tại Canada và Mexico phần nào “dễ thở” hơn khi hai quốc gia này đã áp dụng chính sách miễn thuế cho toàn bộ liên đoàn.Tuy nhiên, với phần lớn đội tuyển còn lại, World Cup 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh trên sân, mà còn là bài toán tài chính đầy áp lực.
Chưa đá đã đòi tiền, Ý vỡ mộng World Cup
ĐT Ý bất ngờ đòi tiền thưởng World Cup 2026
Người Ý vẫn góp mặt World Cup 2026
Lewandowski ghi bàn bằng ngực, Barca đánh gục Atletico để chạm tay vào ngôi vương
Southampton tạo địa chấn, Arsenal chính thức vỡ mộng ăn ba mùa 2025/26
Tuyển Việt Nam thua đậm 1-4 Thái Lan, nguy cơ bị loại sớm ở VCK châu Á
Đình Bắc rực sáng, CAHN dễ dàng thắng đậm Đà Nẵng
Haaland lập hat-trick, Man City nhấn chìm Liverpool 4 bàn không gỡ
Hà Nội thua sát nút Hải Phòng, thất thế ở cuộc đua vô địch V-League