Giá vé trận chung kết World Cup 2026 tăng vọt lên mức gây choáng gần 300 triệu đồng, đẩy FIFA vào tâm bão chỉ trích và làm dấy lên tranh cãi dữ dội toàn cầu.
FIFA tiếp tục vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ và các tổ chức bảo vệ quyền lợi khán giả, sau khi tăng mạnh giá vé trận chung kết World Cup 2026 trong đợt mở bán mới nhất. Quyết định này diễn ra ngay sau khi danh sách 48 đội tuyển tham dự được hoàn tất, khiến bầu không khí háo hức trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh phần nào bị phủ bóng bởi câu chuyện chi phí.
Theo thông tin được công bố trong đợt bán vé hôm thứ Tư, mức giá cao nhất cho trận chung kết World Cup 2026 đã được đẩy lên 10.990 USD (khoảng 290 triệu đồng), tăng đáng kể so với mốc 8.680 USD được FIFA niêm yết sau lễ bốc thăm hồi tháng 12 năm ngoái. Không chỉ riêng hạng vé cao nhất, các nhóm vé thấp hơn cũng đồng loạt leo thang, báo hiệu một kỳ World Cup bị đánh giá là ngày càng xa tầm với của số đông CĐV. Mức giá bị cho là “trên trời” này nhanh chóng thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội và trong giới quan sát bóng đá quốc tế. Và chính ở đây, cuộc tranh cãi về tính công bằng trong cách FIFA thương mại hóa giải đấu bắt đầu bùng lên rõ rệt.
Tính đến tối thứ Tư, vé chỉ còn được niêm yết cho 17 trong tổng số 72 trận vòng bảng, trong khi toàn bộ các trận thuộc vòng knock-out chưa được mở bán. Ở trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay, chỉ còn loại vé đắt nhất trị giá 2.735 USD được bán ra. Với trận khai mạc giữa Mexico và Saudi Arabia vào ngày 11/6, mức giá vé cao nhất được niêm yết là 2.985 USD, tăng thêm 630 USD so với đợt bán tháng 12.
Ngay cả trận đầu tiên của Canada gặp Bosnia-Herzegovina vào ngày 12/6 cũng ghi nhận mức giá 2.240 USD, tăng thêm 70 USD. Trong khi đó, người hâm mộ tuyển Mỹ không hề thấy vé cho hai trận gặp Australia ngày 19/6 và Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trên hệ thống. Điều này càng khiến sự khó chịu gia tăng, bởi FIFA không công bố cụ thể trận nào và hạng vé nào được mở bán, buộc người dùng phải tự mò tìm giữa một hệ thống bị phản ánh là chậm và thường xuyên lỗi.
Nguyên nhân chính dẫn tới mức giá tăng chóng mặt nằm ở việc FIFA áp dụng cơ chế định giá động.Theo mô hình này, giá vé sẽ thay đổi liên tục dựa trên nhu cầu và số lượng vé còn lại tại từng thời điểm.Cách làm ấy đã khiến nước chủ nhà Mỹ gửi thư cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 10/3, chỉ trích rằng nó sẽ khiến “World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup mang tính loại trừ tài chính và khó tiếp cận nhất từ trước đến nay”.
Không chỉ tại Mỹ, làn sóng phản đối còn lan sang châu Âu.Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Euroconsumers cùng Football Supporters Europe đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban châu Âu về chi phí vé leo thang. Cùng lúc, nhiều CĐV cũng trút bức xúc trên mạng xã hội sau khi bị chuyển nhầm sang khu vực bán vé dành cho nhóm đội giành vé muộn, dù họ truy cập đúng “giai đoạn mở bán phút chót”. FIFA sau đó thừa nhận lỗi liên kết nhưng khẳng định hệ thống đã hoạt động lại bình thường.
Đợt bán vé lần này là giai đoạn thứ năm và cũng là lần đầu tiên người mua có thể chọn vị trí ghế ngồi cụ thể thay vì chỉ đặt theo hạng vé. Tuy nhiên, FIFA xác nhận không tung toàn bộ vé còn lại của 104 trận đấu ra cùng lúc mà sẽ phát hành theo từng đợt. Trong bối cảnh cơ quan này còn thu 15% phí từ cả người mua lẫn người bán trên nền tảng bán lại vé chính thức, phát biểu trước đó của Infantino rằng nhu cầu mua vé tương đương “nhu cầu cho 1.000 kỳ World Cup cùng lúc” lại càng khiến tranh cãi về tính tiếp cận của World Cup 2026 thêm nóng.
CHÍNH THỨC: FIFA công bố nhà đài chiếu World Cup ở Việt Nam
ĐT Việt Nam và Thái Lan làm nên kỳ tích chưa từng có suốt hơn 20 năm
Ronaldo và Messi hợp tác cùng nhau lần thứ 2 trong lịch sử
Thủ môn top 10 thế giới trở lại, ĐT Việt Nam hòa đội Thái Lan 2-2
Thần đồng gốc Phi gây sốt cực mạnh ở giải trẻ Việt Nam
CHÍNH THỨC: HLV Nhật Bản từ chức trước thềm World Cup