Quả bóng Vàng chốt tiêu chí, cuộc đua đảo chiều nhanh chóng

NB NB
Thứ sáu, 17/07/2026 07:50 AM (GMT+7)
A A+

World Cup 2026 đang đi đến hồi kết, kéo theo cuộc đua Quả bóng Vàng trở thành tâm điểm. Trong bối cảnh đó, ban tổ chức giải thưởng đã làm rõ rằng cầu thủ không thi đấu tại châu Âu vẫn có thể giành danh hiệu này. 

Messi gỡ hòa 2-2 cho Argentina trước Ai Cập. Nguồn: VTV
Quảng cáo

Ban đầu, Quả bóng Vàng chỉ được trao cho cầu thủ châu Âu đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Đến năm 1995, giải thưởng được mở rộng cho các cầu thủ trên toàn thế giới, dù vẫn yêu cầu họ phải khoác áo một CLB châu Âu. Kể từ năm 2007, quy định này đã được bãi bỏ hoàn toàn và Quả bóng Vàng chỉ còn tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, không phụ thuộc vào nơi thi đấu.

Trong thông báo, ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi đã phân tích 18 kỳ trao giải gần nhất để đánh giá liệu một cầu thủ không chơi bóng tại châu Âu có thực sự đủ khả năng giành Quả bóng Vàng hay không. 

749198139_1039212431939916_2810729621586625025_n
Ban tổ chức Quả bóng Vàng xác nhận tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, không phụ thuộc vào nơi thi đấu

Kaka năm 2007, Cristiano Ronaldo năm 2008 và Lionel Messi năm 2009 đều vô địch UEFA Champions League trong năm họ giành giải, giải đấu được xem là đỉnh cao của bóng đá cấp CLB. Luka Modric, Karim Benzema, Rodri và Ousmane Dembele cũng đều đang thi đấu tại châu Âu khi được vinh danh."

Ban tổ chức tiếp tục nhấn mạnh: "Chỉ có duy nhất một cầu thủ thi đấu ngoài châu Âu khi giành Quả bóng Vàng, đó là Lionel Messi vào năm 2023. Tại thời điểm lễ trao giải lần thứ 67 diễn ra ngày 30/10/2023, tiền đạo người Argentina đã khoác áo Inter Miami. Nhờ đó, chủ nhân của tám Quả bóng Vàng trở thành cầu thủ nam đầu tiên giành giải thưởng này khi đại diện cho một CLB ngoài châu Âu."

HNTKccHXwAAh30Z
Néu vô địch World Cup 2026, Messi hoàn toàn có thể giành danh hiệu QBV thứ 9.

Cuối cùng, ban tổ chức Quả bóng Vàng khẳng định: "Không gì là không thể khi nói đến Quả bóng Vàng. Về mặt kỹ thuật, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể giành được giải thưởng này."

Tuyên bố trên càng làm dấy lên hy vọng dành cho Lionel Messi. Ở tuổi 39, đội trưởng Argentina đang trải qua một kỳ World Cup đáng nhớ với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 7 trận, đồng thời góp công lớn giúp La Albiceleste giành quyền vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và cùng Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch, Messi hoàn toàn có cơ hội bổ sung Quả bóng Vàng thứ chín vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình. 

Theo BXH Ballon d'Or 2026 Power Rankings mới nhất do tờ GOAL công bố sau vòng bán kết World Cup 2026, Harry Kane vẫn là ứng viên số một cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, Lionel Messi đã vươn lên vị trí thứ hai sau khi đưa Argentina vào chung kết, trong khi Lamine Yamal cũng áp sát nhờ cùng Tây Ban Nha góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Top 5 ứng viên hiện tại gồm:

  • Harry Kane (Bayern Munich): Xếp số 1 nhờ mùa giải bùng nổ ở cấp CLB, dù tuyển Anh đã dừng bước tại bán kết World Cup.
  • Lionel Messi (Inter Miami): Leo lên vị trí thứ 2 sau màn trình diễn chói sáng, góp công lớn đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026.
  • Lamine Yamal (Barcelona): Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đứng thứ 3 và có cơ hội bứt phá nếu tỏa sáng ở trận chung kết.
  • Michael Olise (Bayern Munich): Tiền vệ người Pháp xếp thứ 4 sau một mùa giải ấn tượng cùng Bayern Munich và màn thể hiện nổi bật tại World Cup.
  • Kylian Mbappe (Real Madrid): Dù tuyển Pháp dừng chân ở bán kết, chân sút của Real Madrid vẫn giữ vị trí trong top 5 nhờ phong độ ghi bàn ổn định suốt mùa giải từ CLB đến ĐTQG.

knockout-worldcup (11) (1)

Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT