Chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là trận đấu tranh ngôi vô địch thế giới, mà còn đánh dấu hàng loạt thay đổi mang tính lịch sử của FIFA.
Sau hơn 1 tháng tranh tài với 48 đội tuyển và 104 trận đấu, World Cup 2026 sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 20/7 (giờ Việt Nam) trên sân MetLife (New York/New Jersey) với sức chứa hơn 80.000 khán giả.
Đây được xem là màn đại chiến đáng chờ đợi giữa 2 nhà vô địch của 2 châu lục lớn nhất thế giới bóng đá. Tây Ban Nha bước vào trận đấu với tư cách nhà đương kim vô địch châu Âu, trong khi Argentina đang là nhà vô địch World Cup và Copa America.
Lấy cảm hứng từ Super Bowl của NFL, FIFA sẽ lần đầu tổ chức chương trình biểu diễn giữa hiệp ở chung kết World Cup 2026 với sự góp mặt của Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình do Chris Martin (Coldplay) sản xuất và còn có sự xuất hiện của các nhân vật từ Sesame Street, The Muppets.
Việc tổ chức Halftime Show đồng nghĩa FIFA sẽ kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp, thay vì 15 phút theo quy định của IFAB. Dù chưa công bố chính thức, nhiều nguồn tin cho biết quãng nghỉ có thể kéo dài từ 20 đến 30 phút để phục vụ việc lắp đặt và tháo dỡ sân khấu.
Đây không phải lần đầu bóng đá xuất hiện Halftime Show. Trước đó, chung kết Club World Cup từng kéo dài thời gian nghỉ lên 24 phút để phục vụ màn trình diễn của Doja Cat, Tems và J Balvin, trong khi chung kết Copa America 2024 cũng có tiết mục của Shakira khiến Argentina và Colombia phải chờ tới 26 phút mới bước vào hiệp hai.
Trên sân, FIFA áp dụng nhiều quy định mới nhằm hạn chế tình trạng kéo dài thời gian thi đấu.
Tại World Cup 2026, cựu tiền vệ Newcastle Miguel Almiron và trung vệ Piero Hincapie của Ecuador đều đã bị truất quyền thi đấu vì hành vi này. Ngoài ra, bất kỳ cầu thủ hoặc thành viên ban huấn luyện nào rời sân để phản đối quyết định của trọng tài cũng sẽ nhận thẻ đỏ.
Ở chiều ngược lại, FIFA cũng bỏ hình thức "phạt chồng". Nếu trọng tài áp dụng luật lợi thế và đội tấn công vẫn ghi bàn trong tình huống phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO), cầu thủ phạm lỗi sẽ không phải nhận thêm thẻ vàng.
Báo Nhật nói điều đáng chú ý khi bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết châu Á
CHÍNH THỨC: Tuyển Việt Nam sang Trung Quốc đá giải quốc tế
CHÍNH THỨC: Bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết giải châu Á
AFF Cup 2026 mở bình chọn đội hình hay nhất: Cách vote cho ĐT Việt Nam
Báo Thái Lan thừa nhận điều ám ảnh trước trận quyết đấu Việt Nam
CHÍNH THỨC: AFF lấy cúp vô địch AFF Cup từ Thái Lan sang Việt Nam