Người hùng U20 Palestine nói gì sau khi gieo sầu cho U20 Việt Nam? Chỉ vài ngày sau khi Đức bị loại ở vòng 1/16 World Cup 2026, trụ sở của liên đoàn bóng đá nước này là đã bị lục soát bởi 150 cảnh sát để phục vụ điều tra. Việc làm này đang làm rúng độ bóng đá nước này và cả thế giới.
Được đánh giá vượt trội nhưng đội tuyển Đức đã bất ngờ để thua Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Cỗ xe tăng phải nếm trái đắng trên loạt đấu súng cân não ở sân chơi World Cup. Trước đó, họ từng khiến nhiều đội bóng phải “khóc thét” mỗi khi bước vào loạt đá luân lưu.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với các lãnh đạo của LĐBĐ Đức bởi họ đang bị điều tra về cáo buộc “đối xử ưu đãi đặc biệt” ở thời điểm Đức đăng cai VCK EURO 2024. Có thông tin cho rằng vé xem các trận đấu và đặt phòng khách sạn đã được phát bất hợp pháp cho các “khách mời ưu ái” ở sự kiện cách đây 2 năm.
“Các cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc về những ưu đãi trái phép, bao gồm việc tham dự 1 trận bóng đá và nhiều ưu đãi khác mà 1 cá nhân được cho là đã nhận hối lộ từ các quan chức của đơn vị tổ chức”, Văn phòng công tố Bochum và Văn phòng điều tra hình sự bang North Rhine-Westphalia cho biết trong 1 tuyên bố chung về việc tại sao cảnh sát lại có mặt ở văn phòng của liên đoàn bóng đá Đức.
Theo tiết lộ của Bild (Đức), liên quan tới vụ việc này, khoảng 150 cảnh sát điều tra đã đột kích trụ sở của LĐBĐ Đức (DFB) tại Stuttgart. Các nhà chức trách đã lục soát, thu giữ nhiều giấy tờ để phục vụ công tác điều tra.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành lục soát các tòa thị chính và chính quyền thành phố tại những địa điểm tổ chức các trận đấu EURO 2024 bởi nhận thấy có nhiều vấn đề: “Vé xem bóng đá không phải là một phần của tiền lương. Bất cứ ai trong khu vực công nhận hối lộ sẽ bị xử lí. Những sự kiện lớn như giải vô địch bóng đá châu Âu nhận được sự tin tưởng lớn của người dân. Chúng tôi sẽ không để sự tin tưởng này bị tổn hại bởi những hành vi sai trái”, Herbert Reul, bộ trưởng nội vụ của bang North Rhine-Westphalia chia sẻ.
Vụ việc này đang được các nhà chức trách của Đức điều tra và nhận được sự quan tâm lớn từ nước ngoài, đặc biệt là từ phía Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Theo Bild, đã có cáo buộc nhận hối lộ với 1 công dân Đức 66 tuổi và 1 công dân Pháp 46 tuổi. Vài nghìn vé có thể đã được phân bổ bất hợp pháp nội bộ cho khác mời ưu tiên tại EURO 2024.
Đây được xem là vụ việc làm “xấu hổ” hình ảnh của Liên đoàn bóng đá Đức, đặc biệt là khi họ vừa thua tệ hại trước Paraguay để rồi phải rời World Cup 2026 từ rất sớm.
Người hùng U20 Palestine nói gì sau khi gieo sầu cho U20 Việt Nam?
HLV Palestine nói thẳng về tuyển Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở
HLV U20 Việt Nam chỉ rõ nguyên nhân thua Palestine
U20 Việt Nam thua U20 Palestine, cánh cửa dự VCK châu Á gần như khép lại
CĐV ĐNÁ đồng loạt phản ứng khi Việt Nam nguy cơ bị loại ở giải châu Á
CĐV Indonesia phản ứng gắt khi Việt Nam thua 1-2, nguy cơ xuống hạng ở VL châu Á