NÓNG: Thần đồng top 60 thế giới được làm đội trưởng ở tuyển Việt Nam Sau thất bại gây sốc của tuyển Đức tại World Cup 2026, Toni Kroos đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về chất lượng đội hình hiện tại, anh cho rằng "die Mannschaft" không còn sở hữu bất kỳ ngôi sao đẳng cấp thế giới nào và đó là nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn đáng thất vọng.
Sau cú sốc bị Paraguay loại ngay từ vòng 32 đội World Cup 2026, đội tuyển Đức tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Lần này, người lên tiếng không ai khác chính là Toni Kroos, với một phát biểu thẳng thắn đến mức khiến người hâm mộ die Mannschaft không khỏi choáng váng.
Trong chương trình Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe, cựu tiền vệ từng vô địch World Cup 2014 không ngần ngại chỉ ra vấn đề lớn nhất của đội tuyển Đức hiện tại. Theo Kroos, thất bại của thầy trò HLV Julian Nagelsmann không phải là tai nạn, mà phản ánh thực tế đáng buồn về chất lượng nhân sự.
Phát biểu của Kroos nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên truyền thông Đức. Trong nhiều năm qua, die Mannschaft vẫn sở hữu hàng loạt cầu thủ đang thi đấu cho các CLB lớn tại châu Âu, nhưng theo nhà vô địch thế giới năm 2014, không một ai đủ khả năng tạo ra khác biệt ở những trận đấu đỉnh cao.
Không dừng lại ở vấn đề chuyên môn, Kroos còn cho rằng tuyển Đức đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý thi đấu. Anh tin rằng nhiều cầu thủ đã bước vào trận gặp Paraguay với sự tự tin thái quá, mặc định mình ở đẳng cấp cao hơn đối thủ nên không duy trì được sự tập trung cần thiết.
Theo Kroos, thế hệ từng đăng quang World Cup 2014 luôn bước vào mỗi trận đấu với khát khao hoàn thiện bản thân, trong khi đội tuyển hiện tại lại mang tâm lý kiểu gì cũng thắng. Chính sự chủ quan ấy đã khiến Đức phải trả giá bằng thất bại cay đắng.
Quan điểm của Kroos cũng nhận được sự đồng tình từ cựu đội trưởng Michael Ballack. Huyền thoại bóng đá Đức cho rằng đội tuyển đã đánh mất những phẩm chất từng làm nên thương hiệu như bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và khả năng vượt khó.
Cựu tiền vệ từng khoác áo Chelsea cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho HLV Julian Nagelsmann. Theo ông, trách nhiệm lớn nhất thuộc về các cầu thủ khi họ thiếu những thủ lĩnh đủ khả năng truyền lửa và điều chỉnh thế trận ngay trên sân.
Việc bị loại ngay từ vòng 32 đội tiếp tục nối dài chuỗi kỳ World Cup đáng quên của bóng đá Đức. Sau những lời cảnh báo từ Toni Kroos và Michael Ballack, áp lực cải tổ đang đè nặng lên Liên đoàn Bóng đá Đức cũng như HLV Julian Nagelsmann. Nếu không sớm tìm lại một thế hệ ngôi sao đủ sức tạo khác biệt, die Mannschaft có nguy cơ tiếp tục tụt lại phía sau trong cuộc đua với các ông lớn của bóng đá thế giới.
NÓNG: Thần đồng top 60 thế giới được làm đội trưởng ở tuyển Việt Nam
Đình Bắc đấu “viên ngọc mới” Malaysia ở bán kết AFF Cup
Báo Malaysia nói thẳng về nỗi đau kéo dài của bóng đá Indonesia
Hai thống kê đặc biệt giúp ĐT Việt Nam đứng đầu AFF Cup 2026
CĐV ĐNÁ chỉ thẳng kết quả bán kết Việt Nam vs Malaysia tại AFF Cup
Báo Malaysia tiết lộ kế hoạch đặc biệt nhằm gây sốc trước ĐT Việt Nam