U17 Việt Nam được nằm ở nhánh đấu khá dễ thở tại knock-out giải châu Á, thầy trò HLV Cristiano Roland có cơ hội tạo bất ngờ và mơ về hành trình lịch sử.
Lọt vào tứ kết U17 châu Á với thành tích nhất bảng C, U17 Việt Nam nằm ở nhánh đấu thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Cơ hội để đội bóng của Cristiano Roland tiến sâu tại giải châu đấu trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.
Ở tứ kết, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Úc, đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ rất đáng gờm. Dù vậy, nếu đặt cạnh những "ông lớn" khác như U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc hay U17 Uzbekistan thì U17 Úc vẫn là đối thủ dễ chịu hơn đôi chút.
Điều đáng chú ý nằm ở nhánh đấu còn lại. U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc và U17 Uzbekistan, những ứng viên vô địch hàng đầu đều nằm cùng một nhánh và buộc phải loại lẫn nhau từ rất sớm. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Roland tránh được hàng loạt đối thủ mạnh trên hành trình tiến vào chung kết.
Nếu vượt qua U17 Úc, đối thủ tiếp theo của U17 Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U17 Saudi Arabia và U17 Trung Quốc. Saudi Arabia là chủ nhà của U17 châu Á năm nay, cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, nhưng không được đánh giá vượt trội như U17 Nhật Bản hay U17 Hàn Quốc. Trong khi đó, U17 Trung Quốc cũng không phải tập thể quá áp đảo về chất lượng đội hình. Có thể thấy, cơ hội để đội bóng của Roland góp mặt ở trận chung kết không phải là điều quá xa vời.
Quan trọng hơn, đội bóng của U17 Việt Nam đang sở hữu tâm lý cực kỳ thoải mái sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự U17 World Cup. Không chịu áp lực thành tích quá lớn như các ứng viên vô địch, các học trò của Roland hoàn toàn có thể trở thành "ngựa ô" của giải.
Dĩ nhiên, hành trình phía trước rất nhiều thử thách. Các trận knock-out luôn khác với vòng bảng, nơi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể phải trả giá. U17 Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự kỷ luật trước các đối thủ giàu thể lực. Với nhánh đấu hiện tại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về một kỳ tích.
Dukenn



















