Đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines sẽ không đăng ký bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào tại SEA Games năm nay.
Nội dung chính
Đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines đã hoàn tất danh sách 14 vận động viên tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, với sự kết hợp giữa lực lượng trẻ và nhóm nhân sự dày kinh nghiệm quốc tế.
Theo thông báo của Ủy ban Olympic Philippines, danh sách quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từ hệ thống PVL và UAAP, trong đó Bella Belen, Angel Canino và Shaina Nitura (tân binh xuất sắc UAAP) là bộ chủ công dẫn dắt đội hình.
Bên cạnh đó, đội tuyển đón sự trở lại của đối chuyền Alyssa Solomon sau thời gian thi đấu tại Osaka thuộc SV League Nhật Bản. Quãng thời gian tập luyện và cọ xát ở môi trường bóng chuyền đẳng cấp châu lục được kỳ vọng là nền tảng giúp Solomon nâng cao hiệu suất ghi điểm tại SEA Games.
Chuyền hai Jia De Guzman, libero Dawn Macandili-Catindig, cùng dàn chắn Dell Palomata và Maddie Madayag, Amie Provido vẫn là bộ khung vận hành chiến thuật chủ đạo.
Đây là nhóm vận động viên đã đóng góp quan trọng trong tấm HCB AVC Nations Cup và HCĐ SEA V.League, được xem là thành tích nền tảng trước thềm SEA Games năm nay.
So với danh sách mở rộng từng được công bố trong năm, Philippines không điền tên một số nhân tố từng thi đấu nổi bật ở cấp khu vực gồm Fifi Sharma, Thea Gagate, Leila Cruz hay Cla Loresco.
Nhóm vận động viên nhập tịch và các gương mặt từng nhiều lần góp mặt ở các giải quốc tế như Kat Tolentino, MJ Phillips, Lams Lamina và Jen Nierva cũng không xuất hiện trong danh sách cuối.
Quyết định trên của Liên đoàn Bóng chuyền Philippines được ghi nhận diễn ra trong bối cảnh các thủ tục pháp lý liên quan đến nhóm vận động viên nhập tịch chưa hoàn tất đúng tiến độ.
Việc thu hẹp lực lượng được HLV trưởng Jorge de Brito lý giải là nhằm duy trì ổn định chiến thuật và tạo sự liền mạch trong vận hành đội hình, thay vì bổ sung nhân sự theo từng giải đấu.
Philippines không giành huy chương bóng chuyền nữ SEA Games từ năm 2005 và chưa từng đứng đầu khu vực kể từ năm 1993. Ở bốn kỳ đại hội gần nhất, đội đều dừng lại ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, Thái Lan vẫn duy trì thống trị với 14 danh hiệu liên tiếp, trở thành thách thức lớn nhất với mọi đối thủ.
Theo lịch thi đấu, Philippines chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận mở màn bảng A ngày 11/12, sau đó gặp Singapore ngày 12/12. Hai đội xếp đầu sẽ giành quyền vào bán kết. Ban huấn luyện đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và hướng tới cơ hội chấm dứt chuỗi 20 năm không có huy chương tại SEA Games.