ĐT Philippines tự tin làm nên lịch sử SEA Games

Vũ Miên Vũ Miên
Thứ bảy, 06/12/2025 11:44 AM (GMT+7)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines bước vào SEA Games 33 với mục tiêu chấm dứt chuỗi 20 năm không giành huy chương.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines bước vào SEA Games 33 với mục tiêu chấm dứt chuỗi 20 năm không giành huy chương, trong đó chủ công Eya Laure được xem như một trong những nhân tố quan trọng nhất.

Tay đập 26 tuổi khẳng định cô đang ở trạng thái tập trung tối đa và coi giải đấu năm nay là cơ hội để khép lại nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp.

“Tôi nghĩ ở SEA Games 2025 này, tôi thực sự được thúc đẩy mạnh mẽ và hoàn toàn tập trung,” Laure nói với One Sports. 

SEA Games 2019 tại Manila vẫn là ký ức khó phai đối với Laure, khi Philippines chỉ còn cách tấm HCĐ đúng một điểm. Tình huống trượt cơ hội ở thời khắc quyết định khiến cô mất nhiều tháng để ổn định tâm lý. Chính trải nghiệm đó trở thành động lực để Eya Laure đặt quyết tâm không để lặp lại sai lầm ở bất kỳ trận đấu căng thẳng nào, đặc biệt là các trận phải thi đấu đến set 5.

“Không chỉ riêng tôi, nhưng với tư cách một VĐV, tôi cảm nhận rằng chúng tôi chỉ còn cách rất gần lịch sử", cầu thủ này chia sẻ.

Cầu thủ Philippines  754687
Chủ công Eya Laure của Philippines tự tin với mục tiêu giành huy chương tại SEA Games 33.

Laure cho biết cô và đội trưởng hiện tại, chuyền hai Jia De Guzman, vẫn thường nhắc lại trận đấu năm ấy như một bài học chuyên môn lẫn tinh thần. Cả hai từng chơi cạnh nhau trong khoảnh khắc Philippines chạm rất gần tấm huy chương, và đây là nền tảng để bộ đôi trụ cột tiếp tục dẫn dắt đội hình dự SEA Games 33.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines ở kỳ Đại hội lần này sở hữu nền tảng ổn định với lực lượng quen lối chơi, được duy trì xuyên suốt qua Nations Cup cũng như hai chặng SEA V.League gần nhất. Kết quả tiến bộ trong hơn một năm giúp đội tuyển có cơ sở đặt kỳ vọng lọt vào nhóm cạnh tranh huy chương.

Eya Laure nhấn mạnh toàn đội hiểu rõ thách thức phía trước, đặc biệt khi đối thủ mở màn chính là Thái Lan – nhà vô địch khu vực nhiều năm liền. Tuy nhiên, Philippines bước vào giải đấu với tinh thần không buông xuôi, coi đây là cơ hội tái thiết hình ảnh bóng chuyền nữ nước nhà sau nhiều năm chờ đợi.

Cô khẳng định toàn đội đang cực kỳ khát khao: “Chúng tôi thực sự rất muốn giành được điều mà nhiều năm qua bóng chuyền Philippines chưa thể đạt được. Từ ban huấn luyện đến cầu thủ, tất cả đều chung mục tiêu ấy.”

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Philippines bắt đầu chiến dịch SEA Games 33 vào ngày 11/12 gặp Thái Lan.

Nội dung liên quan
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
2 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
4 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
5 Philippines Philippines 0 0 0 0
6 Singapore Singapore 0 0 0 0
7 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0