Thể thao Malaysia đang gấp rút điều chỉnh kế hoạch cho SEA Games 33 sau khi Thái Lan buộc phải thay đổi địa điểm thi đấu vì lũ lụt.
Mới đây, Hội đồng Thể thao Quốc gia Malaysia (NSC) xác nhận đã bổ sung hơn 500.000 ringit (khoảng 2,65 tỷ đồng) để trang trải toàn bộ chi phí phát sinh cho đoàn vận động viên tại SEA Games 33. Việc di dời khẩn cấp diễn ra khi Songkhla, nơi dự kiến tổ chức nhiều môn thi đấu, bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết.
Theo NSC, 206 vận động viên và quan chức Malaysia được sắp xếp chuyển hướng sang Bangkok và Chonburi chỉ vài ngày trước thời điểm khai mạc. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp do Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh chủ trì. Mục tiêu là bảo đảm lịch trình của đoàn không bị xáo trộn và vận động viên giữ được tâm lý ổn định trong giai đoạn chuẩn bị cuối.
Danh sách môn chuyển địa điểm cũng đã được rà soát. Chín môn thi đấu được điều chỉnh sang Bangkok gồm muay, pencak silat, bóng đá nam, cờ vua, judo, kabaddi, karate, petanque và wushu.
Riêng môn vật được bố trí tại Chonburi. NSC cho biết các bộ phận hậu cần đang phối hợp liên tục với ban tổ chức SEA Games để hoàn thiện nơi ăn ở, phương tiện di chuyển và thời gian tập luyện của toàn đội.
Trong khi đó, sự chuẩn bị cho SEA Games 34 tại Malaysia cũng được các địa phương thúc đẩy. Bang Sarawak – chủ nhà của kỳ đại hội năm 2027 – đã công bố khoản kinh phí 350 triệu ringit cho công tác tổ chức. Khoản này được phân bổ cho các hạng mục xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, triển khai chiến dịch quảng bá và đào tạo nhân sự phục vụ sự kiện.
Các hoạt động chuyên môn đều phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Sân vận động Sarawak được chọn làm địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc. Công tác chuẩn bị bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, hạ tầng sân bãi và phương án tổ chức lễ hội nhằm đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức khu vực.
Nhà chức trách địa phương cho biết kế hoạch nâng cấp sân vận động còn hướng tới mục tiêu để lại một công trình phục vụ lâu dài cho phong trào thể thao.
Song song với việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, Sarawak tiếp tục đầu tư cho hệ thống đào tạo vận động viên. Tỉnh hiện có 290 Trung tâm Phát triển Thể thao, với gần 6.000 vận động viên và gần 300 huấn luyện viên đang được quản lý bởi Tổng công ty Thể thao Sarawak (SSC). Tại SEA Games 33, Sarawak đóng góp 54 vận động viên thi đấu ở nhiều môn khác nhau.
Các kế hoạch trên được Malaysia triển khai đồng thời để đảm bảo lực lượng thi đấu vẫn duy trì nhịp độ, đồng thời chuẩn bị cho vai trò chủ nhà ở kỳ SEA Games tiếp theo.
Vừa đến Thái Lan, HLV Malaysia làm ngày 1 điều với U22 Việt Nam Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Lào nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội tuyển khác. Xem thêm
CĐV Malaysia nói 'không phục' sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước Lào Chiến thắng mở màn của U22 Việt Nam trước U22 Lào khiến cộng đồng cổ động viên Malaysia bùng nổ tranh luận, với hàng loạt cảm xúc từ lo ngại, phấn khích đến nghi ngờ về sức mạnh thật sự của Việt Nam. Xem thêm