Sau 2 kỳ SEA Games không như ý, liên đoàn cầu lông Malaysia đặt quyết tâm sẽ tạo dấu ấn tại kỳ đại hội ở Thái Lan.
Hiệp hội Cầu lông Malaysia (BAM) hiếm khi đưa ra những tuyên bố táo bạo. Nhưng sau chuỗi thành tích ấn tượng ở hệ thống World Tour, cầu lông Malaysia tự tin đặt mục tiêu giành hai HCV tại SEA Games 33 ở Thái Lan.
Malaysia mang đến Thái Lan những tinh anh trong nội dung cầu lông đánh đôi. Đó là đôi nam số 2 thế giới Aaron Chia và Soh Wooi Yik, đôi nữ đang có phong độ cao Pearly Tan và M. Thinaah, cuối cùng là cặp đôi đương kim vô địch thế giới đôi nam nữ Chen Tang Jie và Toh Ee Wei.
Giám đốc kỹ thuật Malaysia, Rexy Mainaky cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu hai HCV, nhưng sẽ chiến đấu cho cả ba nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ vì đều mang theo đội hình mạnh nhất. Dù vậy, đôi nam sẽ rất căng. Tôi tin Malaysia và Indonesia có cơ hội ngang nhau”.
Việc cặp đôi Fajar Alfian và Shohibul Fikri (hạng 9 thế giới) của Indonesia không tham dự SEA Games đã mang lại lợi thế lớn cho Malaysia ở nội dung đôi nam SEA Games. Aaron và Wooi Yik đang hướng đến tấm HCV SEA Games thứ hai sau lần đầu đăng quang năm 2019. Bộ đôi số 2 thế giới cũng mở màn mùa giải đầy mạnh mẽ với 3 danh hiệu: Giải vô địch châu Á, Thailand Open và Singapore Open.
Tuy nhiên đôi nữ mà là nội dung mà cầu lông Malaysia tự tin nhất. Cặp đôi hạng 2 thế giới, Pearly và Thinaah được đánh giá vượt trội so với các đối thủ còn lại. Cặp đôi này đã có một mùa giải xuất sắc với các danh hiệu Thailand Open, Arctic Open, Kumamoto Masters, cùng vị trí á quân ở Indonesia Masters, Indonesia Open và Japan Open. Họ đang hướng tới chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.
Ở nôi dụng đôi nam nữ, đây là mục tiêu khó khăn nhất với Malaysia. Dù là đương kim vô địch thế giới, Chen Tang Jie và Toh Ee Wei được dự đoán sẽ đối mặt thách thức cực lớn ở SEA Games tới. Đối thủ số một của họ là cặp hạng 3 thế giới Dechapol và Supissara (Thái Lan), những người đã giành 4 danh hiệu World Tour mùa này và dẫn 4–1 trong thành tích đối đầu với cặp đôi Malaysia. Tang Jie, người từng vô địch đôi nam nữ tại SEA Games 2022 cùng Peck Yan Wei, sẽ đóng vai trò then chốt để mang HCV về cho Malaysia.
Kỳ SEA Games mà Malaysia thi đấu tốt nhất gần đây là năm 2019, với 3 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Cầu lông Thái Lan tự tin có thể tái lập hoặc vượt qua nếu các cặp đôi mạnh của Malaysia bùng nổ tại Thái Lan.