Kình ngư Thái Lan dè chừng tuyển Việt Nam tại SEA Games

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ tư, 03/12/2025 12:01 PM (GMT+7)
A A+

Kamonchanok Kwanmuang đánh giá Việt Nam là một trong những đối thủ chính trên đường đua xanh ở SEA Games 33.

Kamonchanok Kwanmuang, đương kim vô địch nội dung hỗn hợp 400 m nữ tại SEA Games 32 tiếp tục là một trong những niềm hy vọng vàng tại kỳ đại hội sắp tới, diễn ra trên sân nhà Thái Lan. Chia sẻ về sự chuẩn bị trước giải đấu, cô cho biết mình vừa trải qua các đợt tập huấn ở Pháp và Đài Loan, nơi có điều kiện thời tiết và độ cao phù hợp cho việc luyện thể lực. 

Kamonchanok là một trong những kình ngư hàng đầu Thái Lan lúc này. 
Kamonchanok là một trong những kình ngư hàng đầu Thái Lan lúc này. 

Bước vào SEA Games lần này, Kamonchanok thừa nhận đang chịu nhiều áp lực khi phải bảo vệ tấm HCV 400 m hỗn hợp, nhưng luôn nhắc bản thân thi đấu hết mình, tận hưởng việc bơi lội và cố gắng giảm bớt căng thẳng, bởi đây là mục tiêu quan trọng nhất trong năm.

Cô cũng cho biết SEA Games 2025 sẽ là lần đầu tiên cô tham dự nội dung bơi marathon 10 km, nhưng bản thân khá tự tin vì trước đó từng vô địch châu Á. Dù vậy, Kamonchanok khẳng định sẽ không chủ quan, đặc biệt trước tuyển Việt Nam, đối thủ mạnh ở các nội dung bơi đường dài.

Về hồ bơi SAT sau khi được cải tạo, Kamonchanok đánh giá cơ sở vật chất đẹp và hiện đại. Cô mong người hâm mộ đến cổ vũ thật đông để tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển bơi Thái Lan, đồng thời hứa sẽ thi đấu với phong độ tốt nhất. Là người tin vào tâm linh, nữ VĐV tiết lộ đã đến cầu nguyện tại đền Phra Phikanes và đền Phra Tri tại CentralWorld, hứa sẽ dâng tặng tượng voi trị giá 1.200 baht mỗi con tương ứng với số huy chương giành được.

Kamonchanok đánh giá Việt Nam là đối thủ hàng đầu ở nội dung marathon 10 km.
Kamonchanok đánh giá Việt Nam là đối thủ hàng đầu ở nội dung marathon 10 km.

Kamonchanok cũng chia sẻ thêm rằng trước đây tên thật của mình viết là Kamolchan, nhưng sau chấn thương và phải trải qua ca phẫu thuật lớn ở tử cung vào năm 2020, cô đã “đổi vía” bằng cách đổi tên thành Kamonchanok. Kể từ đó, cô hồi phục nhanh, phong độ cải thiện và giành HCV SEA Games 2023, điều mà cô tin đã giúp mình lấy lại sự tự tin.

Ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia, tuyển bơi Thái Lan giành được 4 HCV, 11 HCB và 7 HCĐ, xếp hạng ba trong khu vực, sau Singapore (22 HCV) và Việt Nam (7 HCV). Các tấm HCV của Thái Lan thuộc về: Tonnam Kantimun (200 m ếch nam), Jenjira Srisa-ard (50 m ếch nữ, 50 m bướm nữ) và Kamonchanok Kwanmuang (400 m hỗn hợp cá nhân nữ).

Nội dung liên quan
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 233 154 108 495
2 Indonesia Indonesia 91 111 131 333
3 Việt Nam Việt Nam 87 81 110 278
4 Malaysia Malaysia 57 57 117 231
5 Singapore Singapore 52 61 87 200
6 Philippines Philippines 50 73 153 276
7 Myanmar Myanmar 3 21 46 70
8 Lào Lào 2 9 27 38
9 Brunei Brunei 1 3 5 9
10 Đông Timor Đông Timor 0 1 7 8
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0