Chủ nhà Thái Lan đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích chỉ sau ngày đầu tiên tổ chức SEA Games, kể cả truyền thông trong nước.
Ngày 03/12, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 do Thái Lan đăng cai, đã mở màn theo cách “vấp ngay từ bước đầu tiên. Những sai sót liên tục làmdấy lên câu hỏi lớn trong dư luận rằng công tác chuẩn bị, với ngân sách khổng lồ liệu có thực sự đảm bảo.
Không chỉ truyền thông các nước, chính các tờ báo Thái Lan cũng chỉ trích công tác tổ chức của nước chủ nhà.
Tờ Thairath đặt câu hỏi: “Bạn đã chuẩn bị kỹ cho SEA Games chưa? Rất nhiều vấn đề chỉ sau ngày đầu tiên”. Tờ báo này chỉ ra, có đến 3 sự cố chỉ trong ngày đầu tiên tổ chức.
Sự cố thứ nhất là đèn sân Rajamangala hỏng, phải “mượn đèn” từ Korat. Được biết ngay trước giờ diễn ra trận ra quân giữa Việt Nam và Lào, hệ thống chiếu sáng sân Rajamangala gặp sự cố, nhiều bóng đèn bị tắt và không có dự phòng. Điều này buộc ban tổ chức phải lập tức chạy xe lên Korat, mượn đèn từ sân Chaloem Phra Kiat 80th Birthday Stadium, nơi vẫn còn lịch thi đấu Thai League ngày 07/12.
Tại sao một sự kiện tầm khu vực lại không có thiết bị dự phòng?,tờ Thairath đặt câu hỏi.
Sự cố tiếp theo tiếp tục đến trong trận Việt Nam vs Lào, khi hệ thống âm thanh lỗi khiến nhạc quốc ca của cả hai đội đều không phát. Các cầu thủ buộc phải đứng hát quốc ca trực tiếp giữa sân, tạo nên cảnh tượng ngượng ngùng và hỗn loạn.
Tờ báo này chỉ ra, truyền thông Việt Nam lẫn quốc tế lập tức đăng tin, chỉ trích Thái Lan vì đây là “sai sót không thể chấp nhận ở một sự kiện quốc tế”.
Sự cố cuối cùng là hệ thống đặt chỗ lộn xộn: trên web có chỗ, ngoài sân lại không có. Dù ban tổ chức mở cửa miễn phí, khán giả vẫn phải đăng ký chỗ ngồi trước.
Nhưng ở trận Thái Lan vs Timor Leste, nhiều người phát hiện ghế ngồi đã đặt không có trên hệ thống. Đặt ghế số 20, nhưng hàng ghế thật chỉ có tới số 19. Nhiều khán giả phải chạy khắp sân tìm chỗ, một số người buộc phải ngồi sai khu vực.
Một bộ phận CĐV chỉ trích gay gắt: “Dù vào cửa miễn phí, nhưng những lỗi cơ bản thế này phản ánh sự chuẩn bị cẩu thả”.
Sau cùng tờ Thairath nhắc lại: “Đây chỉ là ngày đầu tiên tổ chức và sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 20/12. 2 tuần tới Thái Lan còn gặp bao nhiêu sự cố nữa?Những gì xảy ra trong ngày đầu tiên không còn là lỗi nhỏ, mà là dấu hiệu đáng lo ngại rằng Thái Lan sẽ phải nỗ lực rất lớn để tránh làm tổn hại hình ảnh quốc gia cũng như uy tín thể thao khu vực”.