Sự cố khi cử hành quốc ca trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào khiến CĐV Đông Nam Á bùng nổ chỉ trích chủ nhà Thái Lan.
Trận mở màn bảng B giữa U22 Việt Nam và U22 Lào tại SEA Games 33 trở nên căng thẳng ngay từ trước giờ bóng lăn khi ban tổ chức Thái Lan không phát quốc ca của cả hai đội trong nghi thức chào cờ. Sự cố hy hữu này lập tức gây chấn động mạng xã hội khu vực, khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng.
Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) phải gửi thư xin lỗi khẩn cấp và giải thích rằng lỗi phát sinh từ sự cố kỹ thuật hệ thống âm thanh. Tuy nhiên, lời giải thích này không làm dịu đi làn sóng chỉ trích. Với nhiều CĐV, đây là sai sót hoàn toàn không thể chấp nhận ở một đại hội thể thao lớn, đặc biệt trong trận đấu được chờ đợi nhất của bảng B.
Fan Đông Nam Á xuất hiện dày đặc trên diễn đàn ASEAN Football, bày tỏ sự giận dữ với hàng loạt bình luận gay gắt. Một CĐV viết: “Quá thiếu chuyên nghiệp, họ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu, thậm chí là cả chiến dịch SEA Games… Thật không thể chấp nhận được.” Nhiều người cho rằng sự cố không chỉ đơn thuần là lỗi kỹ thuật mà phản ánh sự cẩu thả trong công tác tổ chức.
Không ít ý kiến đặt vấn đề về sự trùng hợp đáng ngờ khi những sự cố gần đây đều liên quan đến Việt Nam. Một CĐV bức xúc: “Tại sao luôn là Việt Nam nhỉ? Lần trước là quốc kỳ, giờ đến quốc ca… Có trùng hợp quá không?” Trong khi đó, người khác mỉa mai việc Thái Lan thường xuyên tự nhận mình chuyên nghiệp nhưng lại phạm lỗi sơ đẳng.
Bầu không khí thất vọng lan rộng hơn khi một fan thẳng thừng tuyên bố: “Dù chưa đến ngày khai mạc chính thức, nhưng tôi xin khẳng định đây là kỳ SEA Games tệ nhất từ trước đến nay!” Một bình luận khác châm biếm: “Thái Lan không quan tâm SEA Games, họ chỉ chờ trực để đi xin lỗi!” Cho thấy phản ứng tiêu cực đã vượt xa phạm vi trận đấu.
Trong bối cảnh hàng loạt sai sót xuất hiện từ ngày đầu, bao gồm cả vụ treo nhầm quốc kỳ Indonesia, uy tín nước chủ nhà đang chịu áp lực lớn. Dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra và U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Đình Bắc. Nhưng với nhiều CĐV, vấn đề tổ chức mới là tâm điểm đáng lo ngại nhất của SEA Games năm nay.