Ban tổ chức SEA Games 33 bất ngờ dùng quốc kỳ Việt Nam dù tên đội hiển thị là Thái Lan.
Trang web chính thức của SEA Games lần thứ 33, vốn là nguồn thông tin chính xác, không có bất kỳ sai sót nào, đã đăng một hình ảnh đồ họa hiển thị lịch thi đấu vào ngày 4 tháng 12 năm 2025, bao gồm hai trận đấu polo: trận đầu tiên, Indonesia gặp Philippines / trận thứ hai, Brunei gặp Malaysia, với cờ của cả hai quốc gia đều chính xác.
Nhưng chi tiết gây tranh cãi là lịch thi đấu môn futsal nữ giữa Indonesia và Thái Lan lúc 18h30 tại sân vận động Chonburi vào ngày 4 tháng 12 bởi hình ảnh trên mặt đội tuyển Thái Lan là cờ Việt Nam, trong khi hình ảnh trên mặt đội đối thủ Indonesia lại là cờ Lào.
Tờ Matichon Thái Lan bình luận về vụ việc: "Đây là một sai sót không tưởng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp chính là Thái Lan. Và sai sót quốc kỳ này một lần nữa lại liên quan đến Việt Nam. Ban tổ chức SEA Games 33 đã mắc một sai lầm lớn: cờ Thái Lan bị nhầm là cờ Việt Nam và cờ Lào lại thay bằng cờ Indonesia".
Đáng chú ý cách đây hơn 1 tháng, ban tổ chức của Thái Lan cũng đã một sự việc nhầm lẫn quốc kỳ liên quan trực tiếp đến Việt Nam. Sau đó, Lãnh đạo của LĐBĐ Thái Lan đã phải đích thân sang Việt Nam xin lỗi và VFF cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của phía LĐBĐ nước bạn về việc sai quốc kỳ.
Trước đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, quốc kỳ Trung Quốc đã bị hiển thị thay vì quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam. Trong văn bản gửi AFF, LĐBĐVN nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khi đó cũng đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chắt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.