Quảng cáo

Thủ môn số 1 của U22 Việt Nam quyết ‘giữ sạch lưới’ ở SEA Games 32

Thứ tư, 19/04/2023 18:52 PM (GMT+7)

Thủ môn Quan Văn Chuẩn của ĐT U22 Việt Nam thể hiện quyết tâm cao về mục tiêu bảo vệ khung thành tại SEA Games 32.

Chiều ngày 19/4, ĐT U22 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Philippe Troussier đã bước vào buổi tập thứ 3 tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32).

Trả lời giới truyền thông trước buổi tập, thủ môn Quan Văn Chuẩn, “người gác đền” số 1 của U22 Việt Nam đã có những chia sẻ bất ngờ về mục tiêu của bản thân cũng như ĐT U22 tại SEA Games 32.

"Tôi muốn đặt mục tiêu qua từng trận một và giành chiến thắng là niềm vui. Bản thân tôi cũng cố gắng giữ sạch lưới từ đầu đến cuối. Toàn đội U22 Việt Nam luôn cố gắng vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tấm HCV. Khi bước vào giải, đối thủ nào cũng như nhau và chúng tôi phải nỗ lực hết mình để giành chiến thắng", Quan Văn Chuẩn tiết lộ.

quan van chuan quyet giu sach luoi cho u22 viet nam tai sea games 32
Thủ môn Quan Văn Chuẩn quyết giữ sạch lưới cho U22 Việt Nam tại SEA Games 32. (Ảnh: VFF)

Phải nói thêm, ở kỳ SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, Những chiến binh Sao Vàng dưới thời HLV Park Hang Seo đã giữ sạch lưới trong cả 6 trận đấu và ghi được 8 bàn thắng. Được biết, đội trẻ tuyển Việt Nam cũng là đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới suốt một kỳ đại hội kể từ khi SEA Games 2001 giới hạn độ tuổi U23.

Đáng nói, tại vòng 7 V-League 2023, Quan Văn Chuẩn đã có màn ra mắt khá thất vọng trong trận thua 1-3 của ĐKVĐ Hà Nội FC trước Bình Định. Thủ môn sinh năm 2001 đã mắc sai lầm không đáng có, theo đó khiến đội bóng Thủ đô phải nhận một quả phạt đền trong thất bại đầu tiên của mùa giải.

Dẫu vậy, thủ môn số 1 của U22 Việt Nam khẳng định, anh đã tạm gác chuyện không vui này và đang nỗ lực hết sức để tập trung 100% cho SEA Games 32.

screenshot-147-1681777495-072817-1681904543.jpg
Quan Văn Chuẩn ra vào không chính xác khiến Hà Nội FC phải chịu quả penalty. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nói thêm về các buổi tập vừa qua, thủ môn thuộc biên chế CLB Hà Nội thừa nhận, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có sự cải thiện vượt bậc trong khâu chuyền bóng, đỡ bóng hay phát bóng sau giải giao hữu Doha Cup 2023.

Văn Chuẩn đồng thời nhấn mạnh: “Về bóng bổng, tôi nghĩ chiều cao của U22 Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á cũng khá tốt nên khâu không chiến không phải là vấn đề”.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ có 2  trận đá tập kín gặp CLB TP. HCM (21/4) và Bà Rịa Vũng Tàu (25/4) trước khi HLV Troussier rút gọn danh sách xuống còn 20 cầu thủ (trong đó có 2 thủ môn) sang Campuchia tham dự đại hội 2023.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng