Quảng cáo

'Sếp lớn' U22 Thái Lan lên tiếng về vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games 32

Thứ tư, 17/05/2023 10:40 AM (GMT+7)

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan lên tiếng về trận chung kết đáng quên của đội nhà với U22 Indonesia tại SEA Games 32. 

Nghe nội dung bài viết

Theo tờ Ball Thai, ông Yuttana Yimkarun - Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) kiêm Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games 32 mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý về trận thua đáng quên của đội nhà tại trận chung kết gặp U22 Indonesia.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Yimkarun cho rằng, U22 Thái Lan đã phạm sai lầm cả về việc kiểm soát cảm xúc trong suốt thời gian thi đấu trên sân lẫn cách triển khai lối chơi khi bị dẫn bàn.

"Đội tuyển U22 Thái Lan nên chấp nhận thất bại trước Indonesia, chúng ta quả thực đã phạm sai lầm. Theo mục đích ban đầu, đáng lẽ ra chúng ta không nên để thua.

Pho chu tich fat thua nhan u22 thai lan da mac sai lam
Phó Chủ tịch FAT thừa nhận U22 Thái Lan đã sai lầm (Ảnh: CHANGSUEK)

Nhưng chúng ta đã dễ dàng mắc sai lầm và phải bám đuổi đối thủ, khi tỷ số đang là 2-2, đội của chúng ta đã rất tự tin. Sau đó, Thái Lan lại phải nhận thẻ đỏ khác. Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại những sai lầm này.

Đây là bài kiểm tra khả năng kiểm soát cảm xúc. Tôi luôn nhấn mạnh rằng khi bị phạm lỗi, các cầu thủ cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình".

Khi được đặt vấn đề về tương lai của HLV Issara Sritaro trong bối cảnh U22 Thái Lan tiếp tục "dậm chân" ở ngôi vị á quân SEA Games, Phó Chủ tịch FAT khẳng định Liên đoàn nên để HLV Sritaro tiếp tục dẫn dắt bóng đá Thái Lan.

347436952-706478574581042-2082187480639155635-n-1684294426.jpg
HLV Sritaro được Phó Chủ tịch FAT tín nhiệm (Ảnh: Khaosod Sports)

Lý giải về điều này, ông Yimkarun cho rằng, nếu nhìn vào 90 phút thi đấu chính thức ở hầu hết các trận đấu ở SEA Games 32, U22 Thái Lan chưa hề thua ai, kể cả thực tế có thua ở trận chung kết.

"Nhưng thất bại đó thực sự là sai lầm của chúng tôi. Dù sao, trong thời gian tới, chúng ta còn nhiều giải đấu phải tranh tài, đặc biệt là vòng loại U23 châu Á vào tháng 9 này, hãy để HLV Sritaro tiếp tục làm việc", ông nói thêm.

Về giải U23 Đông Nam Á 2023, Thái Lan sẽ tham gia với tư cách là chủ nhà. Khép lại SEA Games 32, Phó Chủ tịch Yimkarun yêu cầu các CLB hợp tác về việc tạo điều kiện cho các cầu thủ lên tuyển. "Đó cũng là thời điểm FIFA Days, chúng tôi nghĩ rằng đội tuyển sẽ có được đội hình chất lượng", ông Yimkarun cho biết.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng