Quảng cáo

HLV Mai Đức Chung nói lý do Huỳnh Như chưa ghi bàn ở trận mở màn SEA Games 32

Thứ tư, 03/05/2023 19:39 PM (GMT+7)

HLV Mai Đức Chung phân tích nguyên nhân khiến Huỳnh Như chưa thể ghi bàn trong trận ra quân ở SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Chiều ngày 3/5, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận ra quân thuận lợi gặp đối thủ Malaysia, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ nhất, vòng loại bảng A tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32).

Ở trận đấu này, Những nữ chiến binh Sao Vàng đã xuất sắc đánh bại ĐT nữ Malaysia với tỷ số 3-0. Trong đó, các pha lập công được ghi bởi: Hải Yến (5'), Bích Thùy (25'). Bàn thắng còn lại xuất phát từ pha phản lưới của cầu thủ phía đối phương.

Về đội trưởng Huỳnh Như, dù thi đấu lăn xả với nhiều pha bóng đáng chú ý nhưng không ít lần tiền đạo gốc Trà Vinh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi. 

Huỳnh Như chưa thể ghi bàn ở trận ra quân cho ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: CAMSOC)

Nói về vấn đề này, HLV Mai Đức Chung cho rằng: “Huỳnh Như cũng như các cầu thủ khác, cô ấy mới trở về từ châu Âu nên cần thêm thời gian thích ứng với sự thay đổi thời tiết”.

Thực tế, tuyển nữ Việt Nam quả thực đã bỏ lỡ khá nhiều tình huống thuận lợi để ghi bàn. Vị chiến lược gia gốc Hưng Yên nhận định, việc phải hoạt động ở cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng đến thể lực và trạng thái của các cầu thủ.

Được biết, dù khởi đầu khá thuận lợi tại SEA Games 32 nhưng HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam vẫn chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của các cô gái áo đỏ. "Malaysia có nhiều tiến bộ ở SEA Games này. Việt Nam hôm nay thắng nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Giá các cơ hội đó chúng ta chuyển thành bàn thắng thì rõ ràng sẽ tốt hơn nhiều.

344088052-261203273017055-8905683708189455482-n-1683010585-135951-1683117154.jpg
HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng dù tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng ở trận ra quân (Ảnh: CAMSOC)

Dù vậy các cầu thủ cũng đã rất nỗ lực. Tôi nghĩ rằng do thời tiết nắng nóng, đội chưa hoạt động với cường độ cao tốt. Ở các trận đấu sau, chúng ta sẽ cố gắng hơn", HLV Mai Đức Chung nói.

Sau cùng, thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam nhấn mạnh: "Hôm nay đội hình tôi sử dụng chưa phải mạnh nhất. Tùy từng đối thủ, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị khác nhau. Hai đối thủ sắp tới đều mạnh hơn Malaysia.

Do đó chúng tôi sẽ có sự sắp xếp khác. Hai ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Cùng với đó, toàn đội sẽ hồi phục và làm quen với thời tiết".

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng