Quảng cáo

Giành HCV SEA Games sau 32 năm, U22 Indonesia được Man Utd chúc mừng

Thứ tư, 17/05/2023 16:44 PM (GMT+7)

U22 Indonesia được CLB Manchester United chúc mừng sau khi giành huy chương vàng SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Mới đây, tờ Bola Okezone gây chú ý khi giật tít: "Manchester United chúc mừng đội tuyển quốc gia U22 Indonesia giành HCV SEA Games 2023: Chúc mừng nhà vô địch Đông Nam Á!".

Được biết, thông tin này xuất phát từ bài đăng của LĐBĐ Indonesia (PSSI) trên trang Instagram chính thức về thành tích của U22 Indonesia tại SEA Games 32 với tấm huy chương vàng lịch sử sau 32 năm chờ đợi.

Đáng chú ý, phía dưới phần bình luận, CLB hàng đầu Premier League, Manchester United (MU) đã gửi lời chúc mừng ngắn gọn đến U22 Indonesia: "Xin chúc mừng nhà vô địch Đông Nam Á! Trân trọng, MUFC".

3bc5683584465a180357-1684316319.jpg
U22 Indonesia được Manchester United FC chúc mừng (Ảnh: Chụp màn hình)

Nói về thông tin này, nhiều người cho rằng U22 Indonesia nhận được lời chúc mừng của "Quỷ đỏ" (biệt danh của MU) là bởi đội bóng này có hàng chục, thậm chí hàng triệu CĐV đến từ xứ Vạn đảo. Vì vậy, khi bóng đá Indonesia đạt thành tích, MU nên chúc mừng.

Tuy nhiên, tờ Bola Okezone cho rằng: "Đội tuyển U22 Indonesia xứng đáng là nhà vô địch môn bóng đá nam SEA Games 2023. Bởi lẽ, ngay từ những trận đấu đầu tiên ở vòng bảng đến trận chung kết, U22 Indonesia chưa từng thất bại trước đối thủ nào".

Cụ thể, tại vòng loại bảng A, thầy trò HLV Indra Sjafri giữ mạch toàn thắng suốt 4 trận trước các đội tuyển U22 : Philippines, Myanmar, Đông Timor và chủ nhà Campuchia.

Dẫn đầu bảng A, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo chạm trán đương kim vô địch U22 Việt Nam và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-2 ở bán kết.

347429567-262639922806869-4224120169981608268-n-1684316199.jpg
U22 Indonesia giành HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi (Ảnh: PSSI)

Đến trận chung kết gặp đương kim á quân U22 Thái Lan, đoàn quân của HLV Indra đã thi đấu ấn tượng và đè bẹp "Tiểu voi chiến" với tỷ số 5-2 sau 120 phút thi đấu, theo đó giành HCV SEA Games 32.

Được biết, đây cũng là tấm HCV thứ 3 của đội tuyển Indonesia ở môn bóng đá nam, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Trước đó, họ đoạt HCV tại SEA Games 1987 và 1991.

Phải nói thêm, trận chung kết giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan gây "chấn động" làng túc cầu khu vực khi để xảy ra ẩu đả giữa BHL lẫn cầu thủ hai đội bóng. Trưởng đoàn Indonesia, ông Kombes Pol Sumardji thậm chí còn bị tác động vật lý đến mức dập môi.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo