Quảng cáo

Chấn thương trên đường chạy, VĐV Philippines vẫn cố bò qua vạch đích

Thứ năm, 11/05/2023 14:45 PM (GMT+7)

VĐV điền kinh Edwin Giron của Philippines nỗ lực hoàn thành phần thi, dù bất ngờ gặp chấn thương trên đường chạy 800m tại SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Theo chuyên trang Interaksyon của tờ Philippine Star, VĐV 23 tuổi, Edwin Giron là một trong những chân chạy được kỳ vọng đạt thành tích tốt cho đội điền kinh nước này, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32).

Tại vòng loại nội dung 800 m nam môn điền kinh, BTC chủ nhà chia thành 2 lượt thi đấu. Trong đó, mỗi lượt bao gồm 2 vòng sân.

Theo đó, Giron được sắp xếp thi ở lượt đấu thứ nhất. Anh dẫn trước so với các đối thủ còn lại ở vòng sân đầu tiên. Bước ngoặt xảy ra ở vòng sân thứ hai, Giron bất ngờ bị vấp chân khiến anh mất thăng bằng rồi ngã xuống trong đau đớn.

giron bi vap chan va nga xuong du dang dan dau
Giron bị vấp chân và ngã xuống dù đang dẫn đầu (Ảnh: Philippine Star)

Ngay sau đó, ban trọng tài và các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến kiểm tra tình hình, tìm cách sơ cứu để giúp chân chạy Philippines có thể tiếp tục thi đấu. Lúc này, các đối thủ của anh vẫn băng băng trên đường chạy. 

Sau một hồi kiểm tra, Edwin Giron đã đứng dậy được, anh lấy đà và tiếp tục tham gia thi đấu. Ý chí kiên cường của chân chạy Philipines đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả có mặt trên sân vận động Quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh, Campuchia).

346079377-754325086428110-4854822002094682799-n-1683790116.jpg
Giron đứng dậy tiếp tục thi đấu trong sự cổ vũ của khán giả trên sân (Ảnh: Philippine Star)

Khi gần về đến đích, Giron đã ngã gục xuống đường chạy vì vết thương ở chân quá đau đớn. Dẫu vậy, anh không hề bỏ cuộc, "vua chạy cự ly 800m của Philippines" vẫn cố gắng dùng sức để bò qua vạch đích và hoàn thành phần thi của mình.

Cuối cùng, Giron cán đích khi thời gian đã điểm 3 phút 33 giây, kém VĐV Fazri Zahari của Malaysia về đầu tiên đến 1 phút 20 giây, do đó anh không thể góp mặt ở vòng chung kết. 

Nói về sự cố đáng tiếc của học trò, HLV Jay Futalan cho rằng, tình huống vấp ngã ở 200 mét cuối cùng trên đường chạy 800m của Edwin Giron là do anh bị chuột rút.

345889750-546838570857740-4320173696244469657-n-1683790132.jpg
Giron nỗ lực bò qua vạch đích dù vết thương ở chân khá đau đớn (Ảnh: Philippine Star)

Có thể thấy, dù để lỡ cơ hội tranh HCV điền kinh nội dung 800m nam sở trường nhưng nỗ lực của Giron đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần thể thao. 

Về phía Việt Nam, cùng tranh tài ở vòng loại nội dung 800m nam, bộ đôi Lương Đức Phước và Giang Văn Dũng đã xuất sắc giành vé thi đấu vòng chung kết diễn ra chiều 11/5.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng