Quảng cáo

Bại tướng của ĐT nữ Việt Nam gọi đội hình ‘khủng’ chuẩn bị cho SEA Games

Thứ tư, 12/04/2023 17:49 PM (GMT+7)

HLV Zailani của ĐT nữ Lào triệu tập 43 cầu thủ nữ nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32.

Theo Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF), HLV Mohammad Herman B Zailani của ĐT nữ xứ Triệu voi vừa qua đã công bố danh sách sơ bộ gồm 43 tuyển thủ nữ, trước khi rút gọn danh sách xuống 25 cầu thủ tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32).

Đáng chú ý, trong danh sách các cầu thủ được HLV Zailani gọi lên tuyển, hầu hết những gương mặt này đều được lựa chọn từ các CLB hàng đầu của bóng đá nữ Lào. Một số đội bóng đáng chú ý như: LuangPrabang, Champasak hay CLB Vientiane.

Được biết, đội nữ xứ Triệu voi vừa qua đã có sự thay mới ở hàng ghế chỉ đạo. Cụ thể, sau khi cựu HLV Vongmisay Soubouakham rời “ghế nóng”, tuyển nữ lào được dẫn dắt bởi vị chiến lược gia đến từ Singapore, ông Mohammad Herman B Zailani bắt đầu từ 1/2023.

340106003-228390439736786-9047691030598562588-n-1681296073.jpg
HLV ĐT nữ Lào triệu tập 43 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 32. (Ảnh: LFF)

Đáng nói, thuyền trưởng của ĐT nữ Lào từng làm việc cho LĐBĐ Thế giới (FIFA) trên cương vị chuyên gia kỹ thuật trong khoảng thời gian hơn 4 năm. Bên cạnh đó, HLV Zailani cũng am hiểu về bóng đá nước này do đã có nhiều năm làm cố vấn cho LFF trước khi chính thức dẫn dắt ĐT nữ Lào.

Tại vòng loại bảng B AFF Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã “đả bại” ĐT nữ Lào với tỷ số áp đảo 5-0, theo đó giúp Những nữ chiến binh Sao Vàng vươn lên đứng nhì bảng với 6 điểm sau 2 lượt trận.

Dẫu vậy, tại kỳ AFF Cup 2022, đội nữ xứ Triệu voi có màn trình diễn khá ấn tượng trước các đối thủ vượt trội hơn như Myanmar hay Singapore. Đáng chú ý, họ cũng đạt kết quả khá khả quan khi cầm hòa ĐT nữ Campuchia và giành chiến thắng trước Đông Timo. 

340953522-1205003780145369-5900269558750557682-n-1681296153.jpg
ĐT nữ Lào tích cực tập luyeejnn chuẩn bị cho SEA Games 32. (Ảnh: LFF)

Theo LFF, ĐT nữ Lào đã hội quân hôm 10/4 và đang tích cực tập luyện nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất ở Đại hội Thể thao 2023 tại Campuchia vào tháng 5 tới.

Tại kỳ SEA Games năm nay, ĐT nữ Lào nằm ở bảng B với sự góp mặt của các ĐT nữ: Thái Lan, Singapore và chủ nhà Campuchia. Trong khi đó, ở bảng A, sau khi ĐT nữ Indonesia rút lui, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ phải đối đầu với 3 đối thủ: Philippines, Malaysia và Myanmar. Với việc rơi vào bảng đấu khá nhẹ, ĐT nữ Lào được kỳ vọng gây bất ngờ trước các đối thủ ở sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng